Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đưa thông tin hữu ích đến người dân

Cập nhật: 08:17 ngày 24/09/2014
(BGĐT) - Dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Thế Đức (SN 1942) ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) vẫn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền thanh cơ sở, đưa thông tin hữu ích đến người dân.

{keywords}

Ông Nguyễn Thế Đức với công việc hàng ngày ở đài truyền thanh.

Sau nhiều năm trong quân ngũ, năm 1990, ông Đức nghỉ hưu. Là thương binh lại bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe giảm sút song ông vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương. Năm 2005, khi làm tổ trưởng khu phố Đồi Ngô (thị trấn Đồi Ngô), ông tình nguyện làm trưởng "đài phố", hàng ngày, đọc thông báo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, ban lãnh đạo khu phố và nhiều nội dung khác. 

Qua giọng đọc truyền cảm, bà con được tiếp nhận chủ trương của địa phương, biết cách phòng chống dịch bệnh, có ý thức bảo vệ môi trường, nắm bắt kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… 

Năm 2012, lãnh đạo thị trấn đề nghị ông Đức đảm nhận xây dựng chương trình truyền thanh. Dù phụ cấp chẳng đáng là bao nhưng với tinh thần gương mẫu của đảng viên, ông luôn cố gắng làm tốt công việc, lo từ khâu biên tập, viết tin, bài kiêm phát thanh viên. Thông tin được ông lựa chọn phát trên loa truyền thanh của thị trấn rất cần thiết, gần gũi với đời sống, sản xuất và sinh hoạt của bà con. Hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông tìm đọc những câu chuyện về Bác, trực tiếp viết bài nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các bài biểu dương gia đình hiếu học, hiến đất làm đường, cá nhân gương mẫu thực hiện nghĩa vụ thuế được phản ánh kịp thời đã khích lệ, động viên mọi người tích cực tham gia phong trào thi đua, thực hiện nghĩa vụ công dân. 

Vào thứ 3 và thứ 6, chương trình truyền thanh thời lượng  từ 15 đến 30 phút được ông duy trì đều đặn, qua đó đưa nhiều thông tin đến người dân, hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền thị trấn. 

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Đồi Ngô Vũ Ngọc Pha cho biết: “Vợ chồng tuổi cao, sức yếu, nhiều năm chăm sóc con trai nhiễm chất độc da cam nhưng ông Đức luôn gương mẫu, tích cực tham gia công tác ở cơ sở, được Huyện ủy Lục Nam tuyên dương là cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” 
Vân Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...