Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Trần Thị Hoài: Năng động thoát nghèo

Cập nhật: 08:29 ngày 17/11/2014
(BGĐT) - Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi sơn, chị Trần Thị Hoài (SN 1972), Tổ trưởng tổ phụ nữ, Chi hội phụ nữ thôn Lèo, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xúc động nhớ về những ngày tháng khó khăn đã qua. 

{keywords}

Chị Hoài thu mua nông sản của nông dân.

Sinh ra trong gia đình nghèo, học hết lớp 9, chị phải nghỉ học đi làm thuê giúp bố mẹ nuôi các em. Chị Hoài sinh được hai con. Trong một lần tham gia giao thông, chồng chị không may bị tai nạn khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2005, chị Hoài được Chi hội phụ nữ thôn giúp làm thủ tục vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư nuôi ngan, gà, trồng rau hàng hóa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Hoài chạy chợ, mua rau, hoa quả từ quê ra Hà Nội bán. 

Chị Hoài chia sẻ: "Những ngày đầu tôi vất vả lắm, gánh trên vai 50-60 kg hàng đi khắp các tuyến phố để bán, nhiều hôm bị lạc đường lại càng vất vả. Tuy nhiên chính những ngày đó giúp tôi có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt thị trường để tìm hướng tiêu thụ nông sản cho bà con". 

Những ngày đầu, chị Hoài đi xe đạp thu mua nông sản ở quanh vùng, thậm chí lên cả Lạng Sơn. Từ năm 2007 đến nay, chị Hoài bắt đầu mở điểm thu mua tại nhà. Trung bình mỗi ngày, chị tiêu thụ gần một tấn rau, củ, quả (cà chua, bắp cải, cà rốt, khoai tây, hồng, bưởi...) cho các hộ dân. 

Hàng ngày, chị thường thức dậy từ 3 giờ sáng để đóng hàng, theo xe ô tô ra chợ Long Biên (Hà Nội) thuê ki-ốt bán. Mỗi tháng, trừ chi phí chị thu lãi từ 15 - 20 triệu đồng. Nhờ cách làm mới trên, năm 2010, gia đình chị thoát nghèo, xây dựng được nhà ở khang trang, mua sắm được nhiều tiện nghi phục vụ sinh hoạt và có điều kiện chăm sóc chồng, lo cho các con học hành.

Không chỉ phát triển kinh tế, chị Trần Thị Hoài còn tích cực tham gia công tác Hội. Chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao, gương mẫu trong mọi hoạt động, là tấm gương điển hình trong phong trào "Phụ nữ vượt khó nuôi dạy con tốt". Ngoài ra, chị còn thường xuyên động viên, giúp đỡ chị em khó khăn trong chi hội vay tiền không lấy lãi để phát triển kinh tế. Với những nỗ lực của mình, chị Hoài vừa vinh dự được Hội Phụ nữ tỉnh biểu dương phụ nữ vượt nghèo, làm kinh tế giỏi năm 2014.

Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...