Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đất cằn cho trái ngọt

Cập nhật: 08:51 ngày 02/12/2016
(BGĐT) - Nhờ sự năng động, ham học hỏi, sau hơn 4 năm trồng cây có múi trên vùng đất cằn, gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Cống Thuận, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã có cuộc sống khá giả, sung túc. 
{keywords}

Ông Nguyễn Văn Thành.

Trước kia, hơn 3 ha đất đồi của gia đình ông chủ yếu trồng vải thiều, hiệu quả kinh tế không cao. Một lần lên huyện Lục Ngạn thấy có nhiều hộ làm giàu từ cam, bưởi, ông quyết định chuyển đổi cây trồng. Với số vốn dành dụm được và vay mượn thêm, năm 2012, ông Thành cải tạo đất vườn, mua hơn 1 nghìn cây giống gồm cam Vinh, cam đường Canh, bưởi Diễn về trồng. 

Đất không phụ công người, đến nay khu vườn với nhiều loại cây có múi đã cho thu hoạch. Ông Thành nói: “Để thuận lợi cho chăm sóc, tôi khoan giếng, lắp đặt hệ thống ống nước tưới, xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Tôi luôn quan niệm phải có sản phẩm sạch, chất lượng tốt nên chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn". 

Do mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm 2015, ông Thành thu hoạch lứa quả đầu tiên, được 12 tấn cam, hơn 1 nghìn quả bưởi, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Năm nay, chủ vườn vừa thu hơn 5 tấn cam Vinh. Tới đây, ông tiếp tục thu khoảng 10 tấn cam và 2 nghìn quả bưởi, đạt lợi nhuận cao hơn năm ngoái. Không chỉ chăm lo cho gia đình, ông Thành còn nhiệt tình hướng dẫn người dân trong vùng kinh nghiệm, tạo điều kiện mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Linh Đan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...