Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tận tụy với phong trào cựu chiến binh

Cập nhật: 10:07 ngày 06/01/2017
(BGĐT) - Là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ông Nguyễn Văn Lực (SN 1955) luôn tâm huyết, tận tụy với công việc. Cá nhân ông và tập thể Hội nhiều lần được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. 
{keywords}

Ông Nguyễn Văn Lực (bên phải)  gặp gỡ hội viên CCB xã Đại Lâm.

Sau hơn 20 năm quân ngũ, năm 1999 ông Lực nghỉ hưu với quân hàm đại úy. Trở về địa phương, ông tích cực tham gia công tác xã hội. Năm 2012, ông được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Đại Lâm. Hội có 422 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Với trách nhiệm được giao, ông cùng Ban chấp hành (BCH) Hội phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thu hút hội viên... Hiện hơn 90% số người tham gia chiến đấu, công tác trong quân đội ở Đại Lâm đã tham gia sinh hoạt hội. 

Ông Lực chia sẻ:“Trước khi triển khai các hoạt động xuống cơ sở, tôi cùng các đồng chí trong BCH bám sát tình hình thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để xây dựng các kế hoạch cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực”. Điển hình là phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, với vai trò Chủ tịch Hội, ông thường xuyên phối hợp với ngành chức năng mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho hội viên vay vốn lãi suất thấp... 

Ngoài ra, ông còn tham mưu thành lập tổ liên doanh sản xuất gồm 15 hội viên với số vốn vay hơn 700 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để làm kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao như: CCB Vũ Văn Huấn (thôn Biếc) chăn nuôi kết hợp làm dịch vụ cơ khí, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 lao động; CCB Nguyễn Văn Quá (thôn Lải) phát triển mô hình kinh tế VAC, mỗi năm thu hơn 10 tấn cá; thường xuyên nuôi hàng trăm con gia cầm... 

Hiện tỷ lệ hộ gia đình CCB khá và giàu chiếm hơn 76%, số hội viên nghèo giảm còn 2,6%. Thời gian qua, hội viên CCB trong xã tham gia đóng góp hàng trăm ngày công, hiến gần 3 nghìn m2 đất để làm đường và các công trình phúc lợi… Ông Lực cũng chỉ đạo các chi hội giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động thể thao, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân...

15 năm gắn bó với phong trào CCB cơ sở, ông Lực luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội CCB tỉnh, Chủ tịch UBND huyện nhiều lần khen thưởng. 

  Thân Văn Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...