Trưởng thôn hai giỏi
Chị Nguyễn Thị Quế. |
Năm 2005, khi mới bắt tay vào chăn nuôi gia cầm, do chưa có kinh nghiệm nên gà bị bệnh chết nhiều, gia đình chị gần như trắng tay. Nhưng chị quyết tâm vượt qua khó khăn, kiên trì học tập kinh nghiệm, tham khảo sách hướng dẫn chăn nuôi, các lớp học kỹ thuật mà địa phương tổ chức chị đều tham dự, nghiên cứu rất kỹ. Chị rút ra kinh nghiệm đó là phải chăm sóc đúng quy trình từ chọn con giống, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh đúng thời gian, thức ăn từng giai đoạn sinh trưởng phải bảo đảm đủ dinh dưỡng thì gà mới khỏe mạnh và phát triển tốt. Từ kinh nghiệm đó, cùng với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Quế cùng với một số hộ thành lập “Tổ liên kết chăn nuôi gà sạch” theo tiêu chuẩn VietGAP với 35 thành viên, chị được tín nhiệm làm tổ trưởng.
Với trách nhiệm mới, chị luôn đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm cách chọn giống, vốn, ngày công. Các thành viên trong tổ giúp nhau tiêm vắc-xin phòng bệnh cho từng đàn, sau mỗi lần lại rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Mỗi năm, tổ liên kết gà sạch xuất bán khoảng trên 50 nghìn con. Riêng gia đình chị với 2 ha đất vườn đồi trồng vải thiều kết hợp chăn nuôi 7000 con gà sạch và nuôi lợn, vịt mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra chị tích cực tìm thị trường, liên kết với các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, chợ đầu mối ở trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ. Với chất lượng tốt, bảo đảm uy tín nên số lượng gà được bán với giá ổn định.
Ý kiến bạn đọc (0)