Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Đỗ Thị Huyền năng động làm giàu

Cập nhật: 08:41 ngày 08/03/2017
(BGĐT) - Chị Đỗ Thị Huyền (SN 1980), thôn Xuân An, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của huyện. Hiện chị là chủ cơ sở sản xuất túi giấy siêu thị, doanh thu hơn 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 20 hội viên phụ nữ.
{keywords}

Chị Đỗ Thị Huyền (bên phải) kiểm tra sản phẩm.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới hết lớp 7, chị Huyền phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ. Đi làm may tại Công ty TNHH Unico Gobal Việt Nam, thị trấn Tân Dân (Yên Dũng), chị vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa nuôi dưỡng ước mơ mở cơ sở riêng. Làm được 7 năm, chị nghỉ việc và tìm đến nhiều mô hình kinh tế để học hỏi. Năm 2014, chị thành lập xưởng sản xuất túi giấy siêu thị, đầu tư 20 máy may công nghiệp. 

Thời gian đầu gặp khó khăn về thị trường, chị Huyền đi nhiều nơi chào hàng, nhận gia công cho Công ty TNHH Lộc Phát có địa điểm tại xã Tân An (cùng huyện). Do hầu hết công nhân chưa có kinh nghiệm, lô hàng đầu tiên chỉ có một nửa đạt yêu cầu. Không nản chí, chị vừa hướng dẫn kỹ thuật cho người lao động, vừa giám sát các khâu lên khung, cắt, may, ép viền, gập... Trước khi xuất xưởng, chị đều xem xét kỹ các lô hàng, giữ chữ tín với đối tác. Được hướng dẫn cặn kẽ nên tay nghề của lao động từng bước được nâng lên, sản phẩm làm ra có mẫu mã đẹp, đơn hàng ngày càng nhiều. Với tinh thần nỗ lực tự học, chị quản lý xưởng sản xuất khoa học, hiệu quả, năm 2016 đạt doanh thu hơn 700 triệu đồng, có lợi nhuận khá, tạo việc làm cho hơn 20 lao động. 

Chị Đỗ Thị Nguyệt Viện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nói: “Chị Huyền thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ một số hội viên hoàn cảnh khó khăn. Chị nhận họ vào làm, bố trí thời gian phù hợp để các chị em có điều kiện chăm lo cho con nhỏ. Đến nay, nhiều chị thoát nghèo nhờ có công việc, thu nhập ổn định. Ví dụ như chị Cao Thị Nhiễu, Đỗ Thị Liên…”.

Cuộc sống khấm khá hơn, chị sắm sửa tiện nghi sinh hoạt, đầu tư cho các con học hành. Con gái lớn Trần Thị Bích (SN 1998) đang du học tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chị tích cực tham gia công tác hội, phong trào của địa phương, được ghi nhận là điển hình phụ nữ nông thôn khởi nghiệp thành công. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...