Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Đỗ Thị Hiền giành "Cây chổi Kim Cương"

Cập nhật: 09:43 ngày 27/01/2018
(BGĐT) - Tối 26-1, tại TP Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức trao giải thưởng “Cây chổi Vàng” năm 2017 cho 69 công nhân vệ sinh toàn quốc. 
{keywords}

Đại diện lãnh đạo TP Bắc Giang và lãnh đạo, cán bộ Công ty chúc mừng chị Đỗ Thị Hiền.

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; GS, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường, Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban MTTQ Việt Nam. 

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử đến từ 65 đơn vị, doanh nghiệp của 44 tỉnh, TP. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh người lao động trực tiếp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh. Tại đây, Ban tổ chức trao 38 "Cây chổi Đồng", mỗi giải 1 triệu đồng; 20 “Cây chổi Bạc” trị giá mỗi giải 1 đồng bạc trắng và 2 triệu đồng; 10 “Cây chổi Vàng” trị giá mỗi giải 1 chỉ vàng 9999. 

Chị Đỗ Thị Hiền, công nhân vệ sinh môi trường, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang vinh dự được trao giải cao nhất “Cây chổi Kim cương” trị giá 1 cây vàng 9999. Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Được biết, chị Hiền hiện là công nhân Tổ Sản xuất số 3, Đội Môi trường. 17 năm gắn bó với công việc, chị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ đường phố sạch, đẹp. Kết hôn khi vừa tròn 20 tuổi, ít năm sau chồng mất, hoàn cảnh gia đình éo le. Một mình chị phụng dưỡng cha già và nuôi 2 con. Không may, con thứ hai bị viêm não từ khi mới sinh, không đi lại, vận động được. Con trai lớn bị tai nạn giao thông, hỏng một bên mắt. 

Được giao nhiệm vụ quét dọn các tuyến đường trọng điểm của thành phố, chị tích cực tuyên truyền, phối hợp với tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường như đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi. Ghi nhận nỗ lực đó, năm 2016, chị được Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh là “Công nhân lao động tiêu biểu tỉnh Bắc Giang”.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...