Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Nguyễn Tiến Định, thôn Khánh Vân (xã Đoan Bái): Vẹn toàn việc chung, riêng

Cập nhật: 07:00 ngày 04/07/2018
(BGĐT) - Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Tiến Định, thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) còn tích cực tham gia công tác xã hội. Từ năm 2010 đến nay, ông nhiều lần được cấp trên khen thưởng.
{keywords}

Một góc mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Nguyễn Tiến Định.

Chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Tiến Định đúng lúc ông vừa cho đàn lợn ăn. Trong câu chuyện, ông phấn khởi khoe, đàn lợn hơn 800 con đều khỏe mạnh, lớn nhanh. Theo ông Định, thời điểm này nuôi lợn cho lãi suất khá cao. Với giá bán 50 nghìn đồng/kg, mỗi con xuất chuồng thu lãi từ 2-2,5 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay ông đã bán gần 50 tấn, thu lãi hơn 200 triệu đồng. “Nếu giá ổn định như hiện nay, tổng thu năm nay của gia đình tôi ước khoảng một tỷ đồng”, ông Định nói.

Được biết, ông Định phát triển chăn nuôi lợn quy mô lớn từ năm 2004. Nhờ chịu khó học hỏi và rút kinh nghiệm nên việc chăn nuôi luôn thắng lợi. Những năm đầu nuôi ít (vài chục con/lứa), gia đình ông thu lãi từ 100-200 triệu đồng/năm. Về sau nuôi quy mô lớn (nhất là giai đoạn 2010-2015) mỗi lứa hơn một nghìn con, thu nhập bình quân mỗi năm lên đến 1,2-1,5 tỷ đồng. 

Giữa năm 2016 đến cuối năm 2017, giá lợn xuống thấp, gia đình ông giảm đàn và không nuôi lợn thịt, chỉ giữ đàn lợn giống hơn 100 con. Từ đầu năm đến nay, ông tiếp tục tái đàn cũng là dịp giá lợn tăng cao. Theo ông Định, giá lợn sẽ tiếp tục tăng vì hiện nguồn cung thấp hơn cầu.

Không chỉ là điển hình phát triển kinh tế, ông Định còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Với vai trò chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn, ông thường xuyên giúp đỡ hội viên kiến thức chăn nuôi; hỗ trợ con giống giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Cùng đó, ông và các thành viên ban chấp hành chi hội tích cực vận động hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương cho con cháu noi theo. 

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đoan Bái nhận xét: Chi hội thôn Khánh Vân luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, riêng đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, người cao tuổi trong thôn đã góp hơn một nghìn ngày công, gần 200 m2 đất. Bản thân ông Định đóng góp hơn 100 triệu đồng. Với những nỗ lực đó, thời gian qua, ông Định được nhiều cấp, ngành khen thưởng.

Ngô Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...