Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo: Sáng tạo để truyền đam mê học tập

Cập nhật: 17:20 ngày 26/11/2021
(BGĐT) - Gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1973) ở Trường THCS thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) luôn sáng tạo, truyền lửa đam mê học tập môn Ngữ văn cho các thế hệ học trò. 

Cô chia sẻ: “Môn Ngữ văn không chỉ cung cấp tri thức mà còn làm phong phú thêm cảm xúc, tâm hồn, hướng học trò đến các giá trị nhân văn sâu sắc của đời sống". 

{keywords}

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo và học trò.

Để các tiết học không bó hẹp theo phương pháp truyền thống cô đọc, trò chép, cô Thảo luôn định hướng cho học sinh cách quan sát, nghiên cứu tài liệu tham khảo, từ đó hình thành kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, mạnh dạn thể hiện quan điểm cá nhân thay vì phụ thuộc vào văn mẫu. Nhiều năm qua, cô đã giảng dạy môn Ngữ văn theo sơ đồ tư duy và tích hợp kiến thức với các môn học khác như: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật; đồng thời liên hệ thực tế trong đời sống để lan tỏa tới học sinh niềm say mê văn chương.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy, cô Nguyễn Thị Phương Thảo luôn nhanh nhạy ứng dụng nhiều phần mềm hỗ trợ như: Power Point, E-learning, Zoom… kết hợp với các hình ảnh, video, bài hát phù hợp với nội dung bài dạy. Cùng với niềm say mê giảng dạy Ngữ văn, cô giáo đặc biệt chú trọng đến việc dạy kỹ năng sống cho học trò, hướng các em đến những giá trị chân- thiện- mỹ, tiến bộ về ý thức, thái độ và hành vi. 

Cô đã thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh qua các môn học”, qua đó cung cấp các giải pháp để học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cần thiết. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh phải nghỉ học và tiếp tục việc học và ôn tập theo hình thức trực tuyến. Đây là thời điểm mà cô giáo Phương Thảo đẩy mạnh việc áp dụng đề tài này để phối hợp với các bậc phụ huynh rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, nâng cao ý thức trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Mạnh, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thắng cho biết: "Với sự tâm huyết và sáng tạo không ngừng, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Hiệp Hoà, Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều giải thưởng như giải Nhì cấp tỉnh, giải Ba cấp quốc gia trong cuộc thi xây dựng “Đề án dạy học theo chủ đề tích hợp”; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Vươn ra thế giới” xuất sắc đạt giải Nhì quốc gia". 

Gần đây nhất là giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9. Gần 30 năm công tác, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo có 12 năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

Chiêu thu tiền 'bảo kê' nhóm chăn dắt ăn xin
Nguyễn Hoàng Tuấn, 33 tuổi, xưng là thượng uý cảnh sát thuộc "đoàn liên ngành", doạ bắt những người chăn dắt ăn xin, buộc nộp tiền bảo kê để được hoạt động.
Trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 26/11, Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức trao học bổng khuyến học của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2022 về chủ đề biến đổi khí hậu
Ngày 25/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021), trao giải Ba quốc tế và phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...