Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đường đẹp ở thôn Đoài

Cập nhật: 10:42 ngày 13/07/2018
(BGĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2015, Chi hội Phụ nữ thôn Đoài, xã Bắc Lý, Hiệp Hoà (Bắc Giang) phát động hội viên thực hiện chương trình phân loại rác tại hộ gia đình, trồng đường hoa làm đẹp thôn xóm, hiến đất làm đường giao thông, giúp nhau thoát nghèo.
{keywords}

Con đường hoa thôn Đoài, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa).

Nhằm góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, Chi hội đề xuất với Ban Quản lý thôn trồng tuyến đường hoa dài 500 m gần nhà văn hoá. Các chị chọn hoa mười giờ vì loài này dễ trồng, chi phí rẻ, có màu sắc rực rỡ, phù hợp với thôn quê.

Để chuẩn bị mặt bằng, các chị tranh thủ thời gian sáng sớm, chiều muộn nhổ cỏ, làm đất. Những khóm hoa được trồng ngay hàng, thẳng lối. Thời gian đầu, việc chăm sóc, bảo vệ để cây sống rất công phu. Các chị vận động hội viên, người dân có ý thức giữ gìn. Ở mỗi ngõ, nếu phát hiện cây hoa bị gãy nát thông tin ngay cho bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn để tổ chức trồng dặm; nhắc nhở mỗi người, mỗi nhà có ý thức bảo vệ con đường hoa.

Không chỉ tạo cảnh quan đẹp cho thôn xóm, Chi hội Phụ nữ thôn Đoài còn tích cực thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Năm 2017, các gia đình hội viên trong thôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cấp phát 85 thùng chứa rác. Hội LHPN xã tổ chức hướng dẫn tới từng hộ về cách phân loại, thu gom, xử lý. Tại mỗi hộ, các chị tự sắm thùng, túi đựng rác vô cơ, hữu cơ để thu gom, xử lý đúng cách. Một số loại rác có thể tái chế như chai, lọ nhựa được gom lại bán gây quỹ. Nhờ đó, mỗi năm Chi hội vận động chị em tiết kiệm được từ 6 đến 7 triệu đồng giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để kịp thời đưa rác đến nơi tập kết, xử lý, Chi hội tham mưu đề xuất thành lập tổ vệ sinh môi trường tự quản gồm 5 thành viên tuyên truyền nhắc nhở các hộ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, gom rác đúng giờ, đúng chỗ. Chị Nguyễn Thị Huân, Chủ tịch Hội LHPN xã nói: "Không chỉ tích cực đóng góp tiền của xây dựng sân bóng chuyền, đường giao thông, các chị em thôn Đoài còn vận động gia đình hiến đất làm đường, cùng thi đua phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đến nay, cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo". 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...