Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân dân đóng góp hơn 63 tỷ đồng làm đường giao thông

Cập nhật: 17:38 ngày 27/12/2018
(BGĐT) - Theo báo cáo của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hiệp Hòa, năm 2018, nhân dân toàn huyện đóng góp 63,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, trong đó có 46,1 tỷ đồng tiền mặt.
{keywords}

Đường liên thôn ở xã Châu Minh mới được cứng hóa.

Cùng đó, nhân dân hiến 19.244 m2 đất; 13.159 m2 tường rào; 2.353 m2 hoa màu, cây cối; 2.571 ngày công, tổng trị giá 17,1 tỷ đồng.

Những địa phương có nhiều người tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất là: Đông Lỗ, Đoan Bái, Lương Phong, Đức Thắng, Hoàng An, Mai Trung, Hợp Thịnh, Châu Minh. Đặc biệt, có ba hộ hiến đất, đóng góp kinh phí mức cao là các ông: Trần Công Sáu, thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ (560 triệu đồng); Tạ Văn Tuấn, thôn Tiên Hưng, xã Đức Thắng (170 triệu đồng); Đặng Văn Ninh, thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái hiến 180m2 đất thổ cư, trị giá gần 150 triệu đồng.

Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tích cực vận động nhân dân, hội viên tham gia phong trào. Năm 2018, toàn huyện có 120 km đường giao thông nông thôn, nội đồng được cứng hóa.

Ngô Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...