Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2018

Cập nhật: 13:55 ngày 17/01/2019
(BGĐT) - Ngày 16-1, UBND huyện Hiệp Hòa tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2018.
{keywords}

Những cơ quan, đơn vị có thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 được khen thưởng. 

Năm 2018, phong trào TDĐKXDĐSVH được BCĐ các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị của địa phương. Nhiều danh hiệu văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn huyện có 49.237/55.780 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng 88,3%, tăng 0,6% so với năm 2017; 171/229 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 74,7%. Nhờ đó, năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện xếp loại xuất sắc, đứng thứ 4 trong tỉnh, vượt 4 bậc so với năm 2017. Năm 2019, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành viên và BCĐ các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực cho phong trào.

Thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT, năm 2018 toàn huyện đã tập trung cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đến người dân và doanh nghiệp nên nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo... của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm 2018 toàn huyện có 228.742 người tham gia BHYT, chiếm 98,39% dân số tham gia BHYT, vượt 0,39% so với kế hoạch tháng cao điểm tỉnh giao, là huyện có số lượng người dân được vận động tham gia BHYT trong tháng cao điểm cao nhất tỉnh.

Nhân dịp này, UBND huyện công nhận 171 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; tặng Giấy khen cho 40 thôn, khu phố tiêu biểu, điển hình trong các phong trào; 51 gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể đạt kết quả cao trong triển khai thực hiện Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019.

Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...