Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Hiệp Hòa >> Nhịp sống
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Điển hình sáng tạo trong dạy và học

Cập nhật: 08:55 ngày 27/08/2019
(BGĐT) - Trường THPT Hiệp Hòa số 3 (tỉnh Bắc Giang) là đơn vị duy nhất trong khối THPT của tỉnh Bắc Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng do có thành tích xuất sắc phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” hai  năm liên tiếp.

Trước đây, công tác giáo dục ở Trường THPT Hiệp Hòa số 3 gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đồng bộ. Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuyên đề tập trung khắc phục, quyết tâm nâng chất lượng giáo dục toàn diện.

{keywords}

Thầy và trò lớp 12A1, Trường THPT Hiệp Hòa số 3 trong giờ Sinh học.

Đầu năm học, thông qua hội nghị cán bộ giáo viên, công đoàn trường phát động thi đua. Từng giáo viên sẽ đăng ký với hiệu trưởng nhiệm vụ trọng tâm gắn với đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng bộ môn. Với học sinh, nhà trường tiến hành rà soát, phân loại để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy phù hợp. Các thầy cô tăng cường trao đổi với học sinh; quan tâm phân luồng, hướng dẫn các em đăng ký học nghề hoặc xét tuyển đại học phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Từ đổi mới phương pháp dạy và học, nhiều môn đạt kết quả cao. Theo nhiều giáo viên, Sinh học là môn khó, bao gồm kiến thức lý thuyết và bài tập, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng tổng hợp của cả môn Sinh học và Toán nên để đạt điểm cao không dễ. Ngay sau khi đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, giáo viên bộ môn đã thảo luận, đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

Thầy giáo Nguyễn Hiệp Hòa cho biết: "Trên cơ sở hướng dẫn học trò nắm kiến thức lý thuyết cơ bản, chúng tôi đã nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm; sử dụng sơ đồ trong dạy và học". Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, điểm bình quân môn Sinh của trường đứng thứ 7 trong số các trường THPT toàn tỉnh, tăng 26 bậc so với năm học trước.

Hiện nay, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp chiếm hơn 50% tổng số đội ngũ toàn trường. Các lớp học được trang bị đồng bộ tivi 55 inch có kết nối internet phục vụ công tác dạy và học. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trường xếp thứ 12/46 trường THPT toàn tỉnh, tăng 20 bậc so với năm 2018. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đứng thứ 10 toàn tỉnh.

Thời gian này, gần 1,5 nghìn học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 3 đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tập trung đầu tư thêm cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện.

Vun đắp tình thầy trò
(BGĐT) - Tình thầy trò vốn là một đạo nghĩa truyền thống thiêng liêng, được truyền qua nhiều thế hệ người Việt. Cha ông xưa có câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Người đã mở mang kiến thức cho mình luôn được tôn kính và biết ơn suốt cuộc đời. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà giáo Ưu tú Lưu Hải An, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên nêu góc nhìn về vấn đề này.
Tình thầy trò ở vùng hồ Cấm Sơn
(BGĐT) - Việc dạy và học ở các xã đặc biệt khó khăn vùng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đầy gian nan do cách trở về địa lý, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với nỗ lực của thầy và trò nên chất lượng giáo dục nơi đây từng bước nâng lên.
Đẹp mãi tình thầy trò
(BGĐT) - Ông Lê Văn Hoài (SN 1938) ở thôn Đức Hiệu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) và nhạc sĩ, nghệ sĩ Quốc gia Lào Duang MiXay Likaya có tình cảm thầy trò khăng khít đến nay đã hơn 40 năm. Tình cảm ấy như một minh chứng tô thắm thêm tình hữu nghị, tình anh em đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.
Hiệp Hòa: Thêm một dự án nước sạch và vệ sinh trong trường học
(BGĐT)-Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Dự án nước sạch và vệ sinh trường THCS Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” đã diễn ra sáng nay (29-5) tại Trường THCS Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Trước sự việc nam thanh niên đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh – Thanh Hóa) đâm học sinh thương vong, chiều tối 3-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1863/BGDĐT-GDCTHSSV gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Bắc Giang: Một lớp ở Trường THPT Việt Yên số 1 có 44 em đều đỗ đại học
(BGĐT) - Những ngày này, thầy và trò lớp 12A0, K51 (niên khóa 2016-2019), Trường THPT Việt Yên số 1 vui mừng vì cả 44 em đều đỗ đại học, trong đó có nhiều em vào học trường tốp đầu của cả nước.

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...