Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Hiệp Hòa >> Nhịp sống
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) chung sức về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 09:21 ngày 20/07/2020
(BGĐT) - Khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) mới đạt 5 tiêu chí. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Bắc Lý đã về đích sớm, trở thành điển hình của huyện.

Ông Ngô Đình Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát các tiêu chí, quán triệt phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Thôn Tân Cầu Rô mới thành lập sau khi sáp nhập thôn Tân Lý, Cầu Rô và Trại Rô. Để nâng cấp các con đường thôn nhỏ hẹp, xuống cấp, địa phương huy động nhân dân chung tay cứng hóa đường trục thôn, xóm ngõ. 

{keywords}

Nông dân xã Bắc Lý trồng dưa lê trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao.

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể, các ông Ngô Khắc Long, Trịnh Đức Toàn, Ngô Khắc Trường và hàng chục hộ khác ở thôn Tân Lý (cũ) đã phá dỡ tường rào, cây ăn quả của gia đình để mở rộng đường. Nhờ vậy, đến tháng 1/2019, gần 1,8 km đường trục thôn và 1,3 km đường xương cá ở các xóm, ngõ được đổ bê tông kiên cố, tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó nhân dân ủng hộ gần 900 triệu đồng.

Từ năm 2015 đến 2019, xã huy động các nguồn lực từ ngân sách và nhân dân đóng góp đầu tư gần 65 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng; nhân dân các thôn hiến hơn 16 nghìn m2 đất, phá dỡ 11 nghìn m2 tường rào, tham gia 52 nghìn ngày công. Nhờ vậy, trụ sở làm việc của xã, nhà văn hoá các thôn, trường học, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện... được xây mới. Năm 2019, Bắc Lý được công nhận xã đạt chuẩn NTM, sớm một năm so với kế hoạch.

Là xã thuần nông, Đảng ủy, UBND xã Bắc Lý coi công tác dồn điền, đổi thửa là khâu đột phá để tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Toàn xã đã có 326 ha đất nông nghiệp được dồn đổi, tạo thuận lợi cho sản xuất và xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết bao tiêu sản phẩm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 112 triệu/năm. 

Trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình trang trại chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp cho thu nhập cao. Điển hình như: Mô hình rau nhà màng của gia đình ông Nguyễn Đắc Khanh, thôn Trung Tâm; trồng bưởi của hộ ông Ngô Văn Thanh, thôn Vụ Đông... Đặc biệt, lúa nếp cái hoa vàng trồng trên đồng đất nơi đây vừa được công nhận là sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Xã Bắc Lý còn khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xã có khoảng 10% số hộ với hàng nghìn lao động tham gia sản xuất mộc dân dụng, cơ khí, tái chế nhựa… với mức thu nhập ổn định từ 5- 7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với phát triển kinh tế, xã tích cực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động tổ vệ sinh ở các thôn, phát huy hiệu quả ngày “Chủ nhật xanh”, trồng hoa ven đường với sự tham gia của hội viên các đoàn thể.

Bức tranh NTM ở Bắc Lý ngày càng khởi sắc, đời sống người dân nâng lên. Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 47,3 triệu đồng/người/năm, tăng 19,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%, thấp hơn bình quân chung của huyện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đồng lòng góp sức, xã Bắc Lý trở thành điển hình của huyện trong XDNTM, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. “Từ kinh nghiệm đã có, Bắc Lý phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao”, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Đình Long cho biết.

Trống đồng Bắc Lý: Biểu tượng văn hoá Đông Sơn ở Bắc Giang
(BGĐT) - Có thể nói trống đồng Bắc Lý là một sản phẩm độc đáo và tiêu biểu của văn hoá Đông Sơn ở Bắc Giang. Trống đồng Bắc Lý được vinh danh trong tập sách những trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, trống đồng Bắc Lý được trưng bày giới thiệu thu hút sự chú ý của khách tham quan và các nhà nghiên cứu về vẻ đẹp và giá trị của nó.
Xã Bắc Lý tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ
(BGĐT) - Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa đang đầu tư hơn 200 triệu đồng tu sửa làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó gần 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Sôi nổi ngày hội An toàn giao thông ở Trường Tiểu học Bắc Lý số 2
(BGĐT) - Trường Tiểu học Bắc Lý số 2 (Hiệp Hòa) vừa tổ chức Ngày hội trải nghiệm “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. 
Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bắc Lý
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2018), các đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đoài, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện, xã, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân.
Huyện Hiệp Hòa phục chế trống đồng Bắc lý
(BGĐT) - UBND huyện Hiệp Hòa vừa thực hiện khôi phục trống đồng Bắc Lý, một loại hình cổ vật quý hiếm chứa đựng những tinh hoa và trí tuệ của người Việt cổ được tìm thấy trên địa bàn.
Xã Bắc Lý (Hiệp Hòa): Hơn 600 triệu đồng làm đường giao thông
(BGĐT) - UBND xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường giao thông thuộc thôn Tân Dân. 

Phương Nhung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...