Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ xã Bắc Lý: Khéo dân vận, nhiều nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành

Cập nhật: 11:30 ngày 12/04/2021
(BGĐT) - Nhờ dân vận khéo, những năm qua, Đảng bộ xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển KT-XH địa phương. Diện mạo nông thôn khởi sắc, góp phần tạo tiền đề để xã vươn lên thành thị trấn.

Thực hiện mô hình đảng bộ Dân vận khéo, hằng năm, Đảng bộ xã Bắc Lý xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ những nội dung sẽ tập trung triển khai trong năm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân. Theo đó, mỗi chi bộ và các ngành, đoàn thể tổ chức một mô hình dân vận gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của xã. Mỗi đồng chí đảng ủy viên chịu trách nhiệm phụ trách một chi bộ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

{keywords}

Nhờ dân vận khéo, Cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn thôn Lý Viên từng bước được triển khai thuận lợi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Bắc Lý Đỗ Xuân Thành cho biết: Từ việc triển khai bài bản, chặt chẽ, công tác dân vận trong Đảng bộ đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã.

Đơn cử, để tiến hành việc sáp nhập thôn (năm 2019) đạt kết quả tốt, xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức thường xuyên hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ở cả trong các hội nghị dân – chính - Đảng lẫn việc gặp gỡ trực tiếp những người có uy tín trong cộng đồng. 

Kết quả, Bắc Lý hoàn thành việc sáp nhập 30 thôn thành 11 thôn, đồng thời sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo ở cơ sở. Đáng chú ý, kể từ sau sáp nhập, đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn 11/11 đồng chí trưởng thôn là đảng viên.

Không chỉ vậy, nhờ làm tốt công tác dân vận, Đảng bộ xã Bắc Lý còn lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. Chẳng hạn, 3 năm qua, toàn xã cứng hóa, nâng cấp gần 30 km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang. Ngoài phần cùng xã đối ứng kinh phí, người dân còn tham gia hàng nghìn ngày công lao động, hiến khoảng 3 nghìn m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền, vận động, các tổ dân vận trong Đảng bộ xã đã huy động được nguồn lực trong dân xây dựng mới 5 nhà văn hóa thôn, trị giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng/nhà. Trong công tác vệ sinh môi trường, xã chỉ đạo tổ chức thành lập mỗi thôn 3 điểm tập kết rác thải tập trung, vận động nhân dân phân loại rác thải từ nhà để tạo thuận lợi cho quá trình thu gom, xử lý rác thải của hợp tác xã môi trường. 

Yêu cầu mỗi đoàn thể trong xã xây dựng một mô hình dân vận. Như Hội Liên hiệp Phụ nữ với con đường hoa mười giờ dài khoảng 3 km; Hội Nông dân duy trì mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; Hội Cựu chiến binh trồng, chăm sóc hàng cây lát hoa dài 1,5 km… Toàn xã duy trì mỗi tháng một ngày "Chủ nhật xanh" để phát quang cây cối, quét dọn đường làng, khơi thông cống, rãnh thoát thải.

Đặc biệt, vai trò công tác dân vận ở đây càng được thể hiện rõ nét khi xã thực hiện đề án thành lập thị trấn Bắc Lý. Một lần nữa, hoạt động đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy xã với nhân dân lại được triển khai hiệu quả. Từ rất nhiều cuộc đối thoại, lãnh đạo xã đã giúp người dân nhận thức đây là chủ trương đúng đắn, thấy rõ mặt tích cực khi địa phương trở thành thị trấn, nhất là việc sẽ được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; con em có điều kiện học tập tốt hơn… Thông qua đó đã tạo được sự thống nhất cao trong dân, thể hiện qua con số hơn 99% cử tri được xin ý kiến đã ủng hộ đề án.

Cũng từ sự đồng thuận ấy, xã triển khai thuận lợi công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Phố Hoa, gần trung tâm hành chính xã. Trong khi đó, dự án Cụm công nghiệp Việt Nhật với khoảng 2,1 ha liên quan đến địa bàn thôn Lý Viên cũng được bàn giao mặt bằng. 

Bí thư Chi bộ thôn Lý Viên Nguyễn Đức Thọ chia sẻ: “Khó khăn nhất khi giải phóng mặt bằng ở đây là di chuyển hơn 200 ngôi mộ nằm trên phần đất dự án. Vì thế, mỗi đảng viên trong chi bộ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, thuyết phục nhân dân. Kết quả, người dân trong thôn sớm nhận thức được dự án sẽ góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển nên đã đồng thuận tạo điều kiện cho dự án hoàn thành”.

Về Bắc Lý thời điểm này dễ nhận thấy rất nhiều đổi thay: Đường bê tông rộng rãi sạch sẽ, những ngôi nhà văn hóa mới. Dáng dấp công nghiệp, đô thị cũng dần hình thành với nhà xưởng bước đầu xây dựng trong Cụm công nghiệp Việt Nhật; khu trung tâm hành chính, khu dân cư mới. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đỗ Xuân Thành nhấn mạnh: “Trong kết quả ấy, công tác dân vận thể hiện được dấu ấn rõ nét và trở thành yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức bật mới cho Bắc Lý”.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang: Thêm nhiều kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân
(BGĐT) - Chiều 9/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang ra mắt hệ thống trang thông tin điện tử công cụ số thông tin trên phần mềm lắng nghe ý kiến nhân dân và nắm bắt tình hình nhân dân. 
Bắc Giang: Nhiều huyện ủy, thành ủy ban hành chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về dân vận
(BGĐT)- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều BTV huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận.
Bắc Giang: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận
(BGĐT) - Ngày 19/3, tại huyện Yên Thế, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức giao ban quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban chủ trì hội nghị.
Mô hình đảng bộ dân vận khéo: Rõ tiêu chí, hiệu quả
(BGĐT) - Để thúc đẩy phong trào thi đua, từ năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo đảng bộ các xã, phường, thị trấn đồng loạt thực hiện xây dựng Đảng bộ dân vận khéo (DVK). Từ mô hình này, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã khơi thông nội lực trong nhân dân, góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Việt Yên: Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận chính quyền
(BGĐT) - Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2020- 2025 và những năm tiếp theo.
Bắc Giang: Duy trì hiệu quả gần 4.500 mô hình "Dân vận khéo"
(BGĐT)-Chiều 15/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, “năm Dân vận khéo” và các chương trình phối hợp năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2021
(BGĐT)- Sáng 31/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; năm "Dân vận khéo" năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...