Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của tuổi trẻ Hiệp Hòa

Cập nhật: 16:57 ngày 17/05/2022
(BGĐT) - Ngày 16 và 17/5, Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức hội thi “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp” năm 2022.


Hội thi tổ chức từ tháng 2/2022, triển khai đến 100% các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 22 nghìn bài thuyết trình với chủ đề về lời dạy của Bác Hồ với thế hệ trẻ, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo; nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

{keywords}

Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Ban tổ chức lựa chọn 33 thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi sơ khảo cấp huyện, qua đó có 17 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào vòng chung khảo. Trong thời gian từ 10-15 phút, thí sinh thuyết trình trực tiếp theo chủ đề đã được bốc thăm ngẫu nhiên. 

Với nội dung thuyết trình hấp dẫn, thuyết phục, hình ảnh minh họa sinh động, trang phục phù hợp, thí sinh Trần Thị Việt Hoài, Trường THCS Đông Lỗ và thí sinh Đinh Thị Hường, Trường THPT Hiệp Hòa số 2 giành giải Nhất tại hội thi. 

Ban tổ chức trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 16 giải Khuyến khích; 2 giải phụ cho thí sinh có bài thuyết trình hay nhất, thí sinh có phần hùng biện hay nhất. Có tổng số 35 thí sinh được trao giải ở cả hai vòng thi sơ khảo và chung khảo cấp huyện.

{keywords}

Phần thi của thí sinh Trần Thị Việt Hoài giành giải Nhất tại hội thi.

Hội thi là một trong số các hoạt động chào mừng sự kiện huyện Hiệp Hòa đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ATK II, bằng xếp hạng quốc gia điểm di tích Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cùng đó, góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước và ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Hiệp Hòa ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Mai Toan

TP Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Ngày 11/5, Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án dạy học môn Lịch sử
Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và việc dạy học môn Lịch sử bậc THPT trong chương trình này.
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
(BGĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...