Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 14:31 ngày 26/08/2022
(BGĐT) - Sáng 26/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các chi, đảng bộ cơ sở và phó ban tuyên giáo đảng ủy, chủ tịch hội cựu chiến binh các xã, thị trấn.

Tại đây, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài việc giới thiệu khái quát về tác phẩm, chuyên đề tập trung làm rõ, trả lời 4 câu hỏi: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam?

{keywords}

Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyên đề.

Cùng đó, thông tin về 8 mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam. Nhấn mạnh nội dung tác phẩm đã khẳng định “Ði lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt chuyên đề nhận diện và đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước... của các thế lực thù địch. Trong đó, nêu những phương thức, thủ đoạn các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng, nhất là việc xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng, xuyên tạc con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Để đấu tranh hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên phải hiểu đúng, nhận thức rõ, cập nhật thường xuyên về tình hình đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nhận diện chính xác, không bị động, lúng túng trước những luận điệu và âm mưu, thủ đoạn chống phá.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Được biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa vừa chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng nội dung, ý kiến thảo luận và đăng ký thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung của tác phẩm.

Các chi bộ cơ sở sẽ tổ chức sinh hoạt đồng loạt vào ngày Đảng nhật tháng 9 tới đây. Đối với hội nghị sinh hoạt chuyên đề của đảng ủy cơ sở, các đơn vị lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức trong tháng 9/2022.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Hiệp Hòa: Chú trọng xây dựng văn hóa học đường
(BGĐT) - Chiều 24/8, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. 
Hiệp Hòa: Tập trung khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế
(BGĐT) - Chiều 9/8, Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức tiếp xúc đối thoại với các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 
Huyện Hiệp Hòa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
(BGĐT)- Theo báo cáo từ cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được trên 76 ha, bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng, đạt kế hoạch đề ra.
Hiệp Hòa: Đầu tư nâng chất lượng huyện nông thôn mới
(BGĐT)- Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào tháng 1/2022, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Huyện xác định rõ phương châm xây dựng NTM “có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...