Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Cập nhật: 11:00 ngày 31/12/2022
(BGĐT)-Chiều 30/12, BTV Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy; công tác thi đua khen thưởng; đánh giá thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.
{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức song huyện Hiệp Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đăng ký với BTV Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch....

Nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 14,6 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,9%; 12/12 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 125% dự toán tỉnh giao. Huyện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng.

Phong trào giáo dục của huyện đứng thứ nhất trong tỉnh, thi học sinh giỏi đứng thứ 2/10 huyện, TP; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt gần 94%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. 100% các xã, thị trấn ra mắt mô hình chính quyền thân thiện; chỉ đạo thành công đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 (trưởng thôn là đảng viên đạt tỷ lệ 93,4%, tăng 8,4% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao)...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tập trung hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2023, BTV Huyện ủy xác định tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên, sát sao, quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, kế hoạch ... của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, của Huyện ủy và BTV Huyện ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng đó đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất; công tác thu ngân sách; xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xây dựng Đảng... 

Xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực phát triển KT-XH; lãnh đạo công tác quốc phòng-an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; lãnh đạo hoạt dộng của MTTQ và các doàn thể; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện các gia đình có con duy nhất là liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận thành tích đã đạt được của huyện Hiệp Hòa và chỉ rõ một số khuyết điểm, tồn tại hạn chế. Đồng chí nhấn mạnh: Vừa qua, BTV Tỉnh ủy phê duyệt 10 nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy Hiệp Hòa. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, huyện cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Huyện cũng đặc biệt lưu ý thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu gom xử lý rác thải; xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn...

Thực hiện triệt để theo lộ trình Chỉ thị số 19, Kết luận số 20 của BTV Tỉnh ủy về đất đai; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp bởi đây là mấu chốt, là động lực cho phát triển công nghiệp của huyện, đưa KT-XH ngày càng phát triển.

Về nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị huyện Hiệp Hòa tập trung chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo; tập trung các biện pháp bảo đảm để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 18 gia đình trên địa bàn huyện có con duy nhất là liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

{keywords}

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy trao thưởng cho đại diện các tập thể tiêu biểu.

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; 11 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2008-2022); 26 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; công nhận 4 đảng bộ “Dân vận khéo” cấp xã năm 2022.

Tin, ảnh: Phương Nhung

Hiệp Hòa: Sôi nổi Ngày hội trải nghiệm tiếng Anh tại Trường Mầm non Bắc Lý
(BGĐT) - Ngày 29/12, tại Trường Mầm non Bắc Lý (Hiệp Hòa) diễn ra Ngày hội trải nghiệm tiếng Anh gắn với chủ đề Mừng Đảng - Mừng Xuân mới năm 2023.
Khuyến học Hiệp Hòa: Hội mạnh, phong trào sôi nổi
(BGĐT) - Phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương cách mạng, công tác khuyến học, khuyến tài tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã thúc đẩy tinh thần tự học, lan tỏa phong trào xã hội học tập trong mỗi gia đình, dòng họ.
Huyện Hiệp Hòa tổ chức ngày hội bánh chưng Vân, phát động ủng hộ Tết vì người nghèo
(BGĐT)-Ngày 18/12, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức Ngày hội "Bánh chưng Vân, Tết sum vầy, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng huyện Hiệp Hòa". Trong chương trình tổng thể ngày hội, buổi tối 18/12 diễn ra lễ phát động ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ngành của tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...