Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quảng bá, lan tỏa giá trị du lịch huyện Hiệp Hòa

Cập nhật: 15:35 ngày 14/03/2023
(BGĐT) - UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa triển khai hội thi “Giới thiệu du lịch huyện Hiệp Hòa” năm 2023. 
{keywords}

Đoàn viên thanh niên thăm, tìm hiểu về di tích lịch sử đền Soi, xã Hoàng Vân.

Đồng chí Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Mục đích hội thi nhằm đánh giá sự am hiểu, kỹ năng thuyết minh, chụp ảnh, quay dựng video, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, đảng viên, học sinh, nhân dân về các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch của huyện. Thông qua đó góp phần vun đắp, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, ý chí, trách nhiệm, khát vọng vươn lên và cống hiến trong các thế hệ người Hiệp Hòa”.

Theo kế hoạch, đối tượng dự hội thi từ 12 tuổi trở lên, là người Hiệp Hòa hoặc có hộ khẩu thường trú tại huyện, đến từ 25 xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị cấp huyện; các trường học và được chia làm 3 nhóm thi.

Hội thi gồm 3 nội dung: Thi viết bài thuyết minh theo chủ đề thí sinh chọn, trong đó tập trung giới thiệu về di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu II; các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn; hệ thống lăng đá, di chỉ, di vật, các lễ hội, văn hóa ẩm thực của huyện.

Thi trưng bày ảnh nghệ thuật về nội dung thuyết minh của thí sinh như: Ảnh về di tích, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, thể thao dân gian, cây di sản, di vật… 

Thi thuyết minh, giới thiệu trực tiếp về chủ đề mỗi thí sinh lựa chọn.

{keywords}

Đình Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, nơi diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền cấp cơ sở đầu tiên trong cả nước.

Ban tổ chức nhận bài dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 14/4/2023. Trên cơ sở đăng ký, bài thuyết minh và video của các đơn vị có thí sinh dự thi, Ban tổ chức chấm để chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào thời điểm trước ngày 19/5/2023.

Ban tổ chức sẽ trao tổng số 4 bộ giải thưởng chính gồm: Bộ giải dành cho thí sinh là viên chức Trung tâm Văn hóa- TT&TT huyện và công chức Văn hóa- Xã hội các xã, thị trấn; giải dành cho thí sinh là học sinh THCS; giải dành cho thí sinh là học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và giáo viên các trường Tiểu học; giải dành cho thí sinh là những người yêu thích du lịch, có năng khiếu thuyết minh, chụp ảnh nghệ thuật.

Ngoài ra, trao một số giải phụ như: Giải thí sinh có ảnh đẹp nhất; thí sinh có bài viết thuyết minh hay nhất; giải cho thí sinh có phần thi thuyết minh xuất sắc nhất.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 xong trong tháng 8/2023
(BGĐT) - Chiều 10/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú và KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
Hiệp Hòa kiểm tra hoạt động của bến khách ngang sông
(BGĐT) - Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đồng thời ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa, từ ngày 1/4/2023 đến hết năm 2023, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) sẽ triển khai kiểm tra hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn huyện.
Hiệp Hòa: Xây dựng đường nối đường tỉnh 296 với đường vành đai IV
(BGĐT) - Huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án xây dựng đường nối đường tỉnh 296 với đường vành đai IV- Hà Nội, chiều dài khoảng 6,3km, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...