Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Cập nhật: 15:04 ngày 06/05/2023
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 - 2023), lãnh đạo huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa đến thăm và tặng quà cho các cựu chiến binh (CCB) từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
{keywords}

Đồng chí Bùi Huy Khánh tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Đức Trọng.

Được biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Hiệp Hòa đã có hàng nghìn con em trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều chiến sĩ là bộ đội chủ lực đã chiến đấu quả cảm và anh dũng, lập nên nhiều chiến công oanh liệt và hiển hách.

Theo thống kê, hiện nay toàn huyện còn 70 chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa còn sống, hầu hết đều ở độ tuổi 85-95 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các CCB vẫn nêu cao gương sáng, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, tích cực, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, hiến kế chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tri ân đối với những cống hiến to lớn của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Hội CCB huyện đã đến thăm, tặng quà các CCB: Nguyễn Đức Trọng (SN 1930), Phạm Đức Cân (SN 1937) cùng ở tổ dân phố Tiên Hưng, thị trấn Thắng; Nguyễn Văn Lược (SN 1933), thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng; Nguyễn Văn Tá (SN 1934), thôn Tân Tiến, xã Thường Thắng; Đào Xuân Vĩnh (SN 1933), thôn Hữu Định, xã Quang Minh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bùi Huy Khánh thể hiện sự vui mừng, phấn khởi khi các CCB mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các chiến sĩ năm xưa, góp phần làm nên chiến công hiển hách trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng 70 suất quà cho các cán bộ, CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại các địa phương trong huyện, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 

Tin, ảnh: Phương Nhung

Hiệp Hòa: 160 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới hai trường học
(BGĐT) - HĐND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án xây dựng Trường Mầm non Lương Phong số 1 và Trường Tiểu học Châu Minh với tổng kinh phí dự kiến 160 tỷ đồng.
Hiệp Hòa: Khéo dân vận xây dựng quê hương
(BGĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) qua việc xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình. Qua đó góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Quý II/2024 sẽ đưa cầu Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) vào sử dụng
Cầu Xuân Cẩm nối tỉnh Bắc Giang với huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hoàn thành từ năm 2020, mở ra mối giao thương lớn giữa hai địa phương. Tuy nhiên, do tuyến đường nối từ đầu cầu Xuân Cẩm (phía huyện Sóc Sơn) đến nút giao thông Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên chưa được xây dựng nên cầu trở thành “cầu cụt”. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...