Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật: 16:43 ngày 06/06/2023
(BGĐT)-Trong 2 ngày 5 và 6/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
{keywords}

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện; xã, thị trấn, doanh nghiệp; các đồng chí nguyên là Chủ tịch LĐLĐ huyện qua các thời kỳ và 199 đại biểu chính thức.

Hiện nay, LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp 159 công đoàn cơ sở, trong đó 138 công đoàn cơ sở khối cơ quan, hành chính, 27 công đoàn khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với hơn 20,4 nghìn đoàn viên.

{keywords}

Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Nổi bật là hoạt động ký thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước; tổ chức các chương trình “Tết sum vầy”, “Ngày hội Tháng công nhân” ý nghĩa, thiết thực; trao hơn 26,5 nghìn suất quà cho công nhân nghèo; hỗ trợ xây dựng 8 mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực, kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; hàng nghìn công nhân lao động được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn với giá trị hàng tỷ đồng…

{keywords}

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ Hiệp Hòa thành lập mới 24 công đoàn cơ sở, phát triển 6,4 nghìn đoàn viên, vượt 61% chỉ tiêu Đại hội. Trung bình hằng năm có hơn 93% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên. Tổ chức công đoàn các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp 640 đoàn viên ưu tú vào Đảng…

Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong đó tập trung vào 7 chỉ tiêu cụ thể và 3 chương trình đột phá nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả LĐLĐ huyện Hiệp Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đó góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp và năng lực sáng tạo của người lao động trong các thành phần kinh tế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động, xây dựng niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn và sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

{keywords}

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 35 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Ngô Quang Tuấn tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: Phương Nhung

Hiệp Hòa: Giống lạc mới L29 cho năng suất cao
(BGĐT) - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất thử giống lạc mới L29 năng suất, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Thí sinh Hoàng Thị Nga giành giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ Hiệp Hòa sắt son niềm tin với Đảng”
(BGĐT) - Trong 2 ngày 16 và 17/5, Huyện đoàn Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức vòng chung khảo cuộc thi tuyên truyền viên với chủ đề “Tuổi trẻ Hiệp Hòa sắt son niềm tin với Đảng”. 
Cử tri huyện Hiệp Hòa kiến nghị một số vấn đề về chính sách "tam nông"
(BGĐT) - Chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 12/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...