(BGĐT) - Đình Đông Lỗ còn có tên gọi là đình Lỗ Hạnh, thuộc làng Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Đây là ngôi đình cổ có niên hiệu sớm nhất vùng Kinh Bắc xưa- Bắc Giang ngày nay. Đình được khởi dựng thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVI (1576) đã được các triều đại phong kiến ban nhiều sắc phong và lưu truyền với danh xưng là "Đệ nhất Kinh Bắc".
(BGĐT) - Theo ông Vũ Tiến Trường, thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân (Hiệp Hòa), trong hơn hai tháng sản xuất rau an toàn, mỗi ngày gia đình thu 1,2 triệu đồng, cao gấp 8 lần cấy lúa.
(BGĐT) - Theo báo cáo của lãnh đạo LĐLĐ huyện Hiệp Hòa, dịp Tết nguyên đán năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thưởng cao cho người lao động với mức bình quân mỗi người từ 4- 6 triệu đồng, cao hơn những năm trước đó.
(BGĐT) - Năm nay, thị trường cây cảnh tại Hiệp Hòa rất sôi động. Ngoài những cây truyền thống như đào, quất còn có nhiều loại cây khác như quýt, mai...
(BGĐT) - Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn giành được nhiều kết quả đáng khích lệ.
(BGĐT) - Bây giờ khi gặp một cán bộ trẻ người ta thường có chút phân vân: Anh này liệu có thuộc “phả hệ” nào không, có ô dù nào không? Liệu có phải một dạng làm quan tắt không? Sắp tới rồi sẽ lên to hơn, hay lại đùng một cái đứt dây dù, làm mọi người thất vọng.
(BGĐT) - Lăng có tên chữ Hán là Linh Quang Từ, thuộc xã Thái Sơn, thờ Tướng công Ngọ Công Quế, là bậc văn võ song toàn, luôn hết mình vì dân, vì nước. Lăng được xây dựng vào năm 1697, đến năm 1714 tiếp tục được tu bổ. Lăng có bình đồ hình chữ nhật, mặt quay hướng chính Nam với diện tích khoảng 400 m2.
(BGĐT)-Theo đại diện lãnh đạo huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), dựa trên kết quả thực hiện và nhằm động viên, khuyến khích cộng đồng chung tay cứng hóa đường giao thông nông thôn, UBND huyện vừa khen thưởng 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nội dung này.
(BGĐT) - Theo ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), ngoài ngân sách tỉnh, địa phương vừa trích kinh phí hỗ trợ hai mô hình trồng nấm công nghệ cao (CNC) trên địa bàn huyện.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa với diện tích 50 ha, tổng mức đầu tư khoảng 466 tỷ đồng.
(BGĐT) - Dự án khu đô thị phía Nam thị trấn Thắng do Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Thắng, thị trấn Thắng, với quy mô khoảng 18,8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 315 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thực hiện khoảng 9,4ha.
(BGĐT) - Trong năm 2017, người dân huyện Hiệp Hòa đã trồng thêm gần 500 ha, nâng tổng diện tích rau toàn huyện lên 3.591 ha, đây là năm có diện tích rau tăng nhiều nhất trong 3 năm trở lại đây.
(BGĐT) - Để khuyến khích các mô hình ứng dụng công nghệ cao phát triển, UBND huyện Hiệp Hòa vừa quyết định hỗ trợ 300 triệu đồng cho hai mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nấm (150 triệu đồng/mô hình).