Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Hiệp Hòa >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hiệp Hòa lan tỏa phong trào thi đua, tạo động lực phát triển KT-XH

Cập nhật: 08:53 ngày 29/06/2020
(BGĐT) -  Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020 của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trên từng lĩnh vực, địa bàn đều xuất hiện nhân tố điển hình dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác. 

Chọn việc thi đua thiết thực

Để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân lựa chọn việc thi đua thiết thực ý nghĩa, phù hợp với khả năng của mỗi tập thể, cá nhân nhưng phải có tính phấn đấu cao. 

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Coi trọng việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tiêu chí cụ thể. Nhờ vậy, không khí thi đua sôi nổi diễn ra trên khắp các lĩnh vực, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đến nay, toàn huyện có 6 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp đang xây dựng và quy hoạch, thu hút 93 doanh nghiệp đầu tư, tổng vốn đầu tư gần 4.2 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2015.

Bên cạnh công nghiệp, huyện xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nên 5 năm qua, toàn huyện tập trung các nguồn lực từ ngân sách và nhân dân đóng góp hơn 354 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 có 16 xã về đích nông thôn mới, dự kiến năm 2020 có 22 xã về đích, vượt 10 xã so với kế hoạch. 

{keywords}

Trường THPT Hiệp Hòa số 3 dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

Quyết tâm khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất trường lớp, huyện đã tập trung các nguồn lực xây dựng và nâng cấp theo hướng chuẩn hóa. Quan tâm bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm. Do vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn duy trì đứng trong tốp 3 địa phương dẫn đầu tỉnh.

Diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao về mọi mặt. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,27% còn 3,02% (giảm bình quân 1,56%/năm); 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đều được vay vốn hỗ trợ sản xuất.

Phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng vũ trang đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, phát huy, góp phần tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chú trọng nhân rộng điển hình

Trong 5 năm qua, nhân dân và cán bộ huyện vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Điển hình như UBND huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2015), UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (năm 2017). Hàng nghìn tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, lao động sản xuất được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. 

{keywords}

Hợp tác xã Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và tôn vinh 239 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Có thể kể đến như hộ gia đình ông Hoàng Thuật, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn chăn nuôi giỏi, thu nhập khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. Nhân dân và cán bộ thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường giao thông, nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. 

Chi bộ Trường THCS thị trấn Thắng tích cực đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Huyện quan tâm xây dựng nhãn hiệu cho một số nông sản chủ lực như: "Rau cần Hoàng Lương", "Bưởi Hiệp Hòa", "Nếp cái Hoa vàng Thái Sơn", "Trám đen Hoàng Vân", "Thịt lợn, trứng gà Hải Thịnh", "Bánh chưng Vân"...

Một số mục tiêu quan trọng giai đoạn 2020-2025:

- Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 14%;

- Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2025 đạt từ 120 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 triệu đồng/người/năm trở lên;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên;

- 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021;

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; đến năm 2025 có từ 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Từ thực tế triển khai các phong trào thi đua đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý được rút ra đó là: Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các ngành, các cấp. 
Coi thi đua là động lực thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, nhất là những tập thể, cá nhân, người lao động làm việc trực tiếp.

Thời gian tới, Hiệp Hòa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khá; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao trên nền tảng chuỗi liên kết 4 nhà. 

Tập trung phát triển đô thị theo chiều sâu, xây dựng cảnh quan đô thị hiện đại, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành thị xã trước năm 2030 và đến năm 2035 là khu vực công nghiệp trọng điểm phía Tây của tỉnh Bắc Giang.

Để phong trào thi đua tiếp tục là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ba điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước ở huyện Việt Yên
(BGĐT) - Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Việt Yên đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Từ thực tiễn lao động, sản xuất, công tác đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đại hội thi đua yêu nước huyện Việt Yên lần thứ V: Tuyên dương 154 cá nhân, tập thể điển hình
(BGĐT) - Ngày 2/6, UBND huyện Việt Yên tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là đơn vị được tỉnh chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. 
Bảo đảm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trang trọng, tiết kiệm
Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ trì Hội nghị triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Ngày 13/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì.
Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Sáng ngày 17-1, Huyện ủy Việt Yên phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Yên Dũng: Khen thưởng 327 lượt tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT)- Chiều 15-1, Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tân Yên: Tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Ngày 9-1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua yêu nước năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...