Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Ưu tiên nguồn lực đầu tư mạng lưới giao thông kết nối

Cập nhật: 09:53 ngày 18/02/2022
(BGĐT) - Ở vị trí cửa ngõ phía Tây của tỉnh, tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP Hà Nội, thời gian qua, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo sự kết nối, mở hướng phát triển KT - XH bền vững cho địa phương.

Nhiều công trình trọng điểm

Cuối tháng 12/2021, dự án mở rộng, nâng cấp đường nối huyện Hiệp Hòa với huyện Phú Bình (Thái Nguyên) có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng từ ngân sách huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân các xã Đồng Tân, Thanh Vân phấn khởi được đi trên con đường thảm nhựa phẳng lì, rộng gấp đôi so với trước đây. Công trình dài 5 km, trong đó hơn 1 km thuộc địa bàn hai xã Kha Sơn và Hà Châu, huyện Phú Bình (Thái Nguyên). 

{keywords}

Tuyến đường Cầu Ca - Hà Châu qua địa bàn xã Đồng Tân vừa được nâng cấp, mở rộng.

Việc giải phóng mặt bằng liên quan đến hàng trăm gia đình cả trong huyện và tỉnh bạn. Đây là tuyến đường độc đạo quan trọng kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển KT-XH đôi bên nên UBND huyện đã cử đoàn công tác sang làm việc, xây dựng chương trình phối hợp. Sau 1 tháng tập trung tuyên truyền, gần 100 hộ dân hai xã Kha Sơn và Hà Châu cùng hơn 300 gia đình ở xã Đồng Tân đã đồng lòng hiến hơn 1,2 nghìn m2 đất thổ cư, đất vườn, đất canh tác. Mặt bằng bàn giao đến đâu, đơn vị thi công triển khai làm đường đến đó.

Con đường mới rộng mở, nhân dân đôi bên đều phấn khởi. Riêng tuyến đường đi qua địa bàn xã Đồng Tân, bà con nhân dân đã đồng thuận hiến đất mở rộng bề mặt lên 9 m. Ông Ngô Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Đồng Tân cho hay: “Xã có gần 800 hộ nhưng không có nghề phụ, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. 

Đồng Tân gần cụm công nghiệp Thanh Vân có nhiều doanh nghiệp lớn đang mở rộng sản xuất. Nhìn sang tỉnh bạn cũng chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Phú Bình. Vì thế, tuyến đường huyết mạch mở rộng sẽ giúp giao thông thuận tiện, tăng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân”.

Tháng 9/2021, Trường Tiểu học Hòa Sơn khánh thành đưa vào sử dụng, sớm hơn so với kế hoạch 2 tháng. Đây là ngôi trường được đầu tư xây dựng mới trên diện tích 2 ha, kinh phí 42 tỷ đồng theo thiết kế trường chuẩn quốc gia mức độ 2, bảo đảm diện tích phòng học, phòng chức năng, sân chơi theo quy định; hệ thống bàn ghế, trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.

Sức mạnh đoàn kết

Theo ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện, năm 2011, khi mới bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất giáo dục, văn hóa của huyện vừa thiếu vừa chưa đạt chuẩn. Thậm chí nhiều xã chưa có nhà văn hóa, khu thể thao, học sinh phải học nhờ. 

{keywords}

Đường về xã Hoàng Lương.

Trong lộ trình xây dựng huyện NTM, Hiệp Hòa đề ra các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, trong đó xác định mục tiêu số một là dành nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông nội huyện, từng bước hoàn thiện, đồng bộ, tiến tới hình thành mạng lưới giao thông kết nối, giao thương thuận lợi với các địa phương trong và ngoài tỉnh. 

Nổi bật là toàn huyện đã cứng hóa gần 1,2 nghìn km giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ hơn 80% (bình quân toàn tỉnh là 77%), tăng 17,7% so với năm 2011. Nhiều công trình giao thông trọng điểm từ nhiều nguồn đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển KT-XH như: Cầu Đông Xuyên nối huyện Hiệp Hòa với tỉnh Bắc Ninh; cải tạo, mở rộng quốc lộ 37; đường vành đai 1 thị trấn Thắng; đường nối từ đường tỉnh 295 với đê sông Cầu, xã Mai Đình...

Toàn huyện đã cứng hóa gần 1,2 nghìn km giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ hơn 80% (bình quân toàn tỉnh là 77%), tăng 17,7% so với năm 2011.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được đầu tư nhiều công trình mới khang trang, hiện đại điểm tô thêm cho vóc dáng huyện NTM. Từ năm 2015 đến năm 2021, huyện có thêm hơn 1,2 nghìn phòng học, phòng chức năng, 250 công trình vệ sinh được xây mới trong trường học với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ kiên cố hóa lớp học đạt 91,9%, tăng 31,4% so với năm 2011. Đến nay, 100% nhà văn hóa, khu thể thao của các xã, thôn đạt chuẩn. 

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách tỉnh, huyện có nhiều công trình xã hội hóa như dự án xây dựng 12 phòng học ở Trường Tiểu học thị trấn Thắng vận động được hơn 5 tỷ đồng; nhiều hộ dân ở các thôn: Tiến Lập, Sơn Đông, Giang Đông, Đồng Vân, xã Đồng Tân hiến đất làm đường giao thông. 

Anh Nguyễn Văn Long (SN 1982), thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân nói: "Có đường mới thênh thang, bà con đi lại thuận lợi, làng xóm phong quang nên khi nắm được chủ trương của cấp trên, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất ruộng, vườn keo 4 năm và một phần đất ở để mở rộng đường".

Tổng hợp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, giai đoạn 2015-2020, huyện Hiệp Hòa thực hiện 106 dự án, tổng mức đầu tư 890 tỷ đồng. Năm 2021 là năm cuối huyện dồn lực về đích huyện NTM nên địa phương trong kế hoạch phân bổ vốn tiếp tục đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng cho 21 dự án trọng điểm. Đáng chú ý là trong quá trình thi công xây dựng, nhiều công trình vượt tiến độ từ 1-5 tháng.

Kết cấu hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục nhiều đổi thay đã tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển sản xuất, nâng chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, kết quả giáo dục các cấp học được duy trì, củng cố vững chắc trong tốp đầu toàn tỉnh. Năm nay, huyện khởi công mới 17 dự án, tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng; chuyển tiếp 23 dự án, tổng mức đầu tư 788 tỷ đồng. 

Hiện địa phương chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường dài 2,5 km chạy bao quanh khu công nghiệp Hòa Phú; đường trục Bắc Nam nối từ thị trấn Thắng với đường vành đai IV; đường nối từ xã Đông Lỗ sang huyện Yên Phong (Bắc Ninh)... Với sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, trong tương lai, huyện Hiệp Hòa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, tạo tiền đề tiến tới xây dựng đô thị loại IV, trung tâm động lực phía Tây của tỉnh.

Bài, ảnh: Hải Vân

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới ở Hiệp Hòa
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị (KĐT) mới đường vành đai thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).
Huyện Hiệp Hòa khẩn trương tháo gỡ nút thắt GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư
(BGĐT) - Ngày 21/1, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) bên ngoài các khu, cụm công nghiệp (CCN) tại huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2016 - 2020. 
Huyện Hiệp Hòa cần tập trung cao giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm
(BGĐT) - Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 
Làm việc tại Hiệp Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái: Quan tâm công tác cán bộ, đẩy mạnh GPMB, thu hút đầu tư
(BGĐT) - Ngày 16/3, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hiệp Hòa về tình hình triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và nắm bắt những vướng mắc; cơ chế, giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Dương Văn Thái, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...