Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tin nổi bật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa bắt giữ hai tàu hút cái trái phép trên sông Cầu

Cập nhật: 19:29 ngày 13/06/2019
(BGĐT) - Sau 1 thời gian theo dõi, điều tra mật phục, Công an huyện Hiệp Hòa đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13-6, tại khu vực xóm Bãi Soi, thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu. 

Qua xác minh ban đầu, chủ tàu khai thác cát là Âu Văn Bình (SN 1986) và Đặng Văn Đức (SN 1981) cùng trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình. 

{keywords}

Tàu thuyền bị bắt giữ trong một vụ khai thác cát trái  phép khác trên sông Cầu, tại Hiệp Hòa.  Ảnh minh họa.

Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ tàu không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát. Trên tàu, ngoài chủ tàu còn có hai người làm thuê. 
Tại thời điểm kiểm tra, mỗi tàu có khoảng 15m3 cát đã được khai thác. Chủ tàu cho biết, số cát trên được khai thác trực tiếp từ sông Cầu trước thời điểm bị bắt giữ. 

Hiện các phương tiện tàu thuyền khai thác cát sỏi trái phép đã được Công an huyện đưa về bến đò Vọng Giang, xã Mai Đình tạm giữ và hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong nhiều năm qua, tình trạng tàu thuyền hút cát trái phép trên lòng sông Cầu đã làm tăng nguy cơ sạt lở các bãi soi, gây nguy hiểm cho nhân dân sinh sống ven sông Cầu. 

Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ 4 vụ, 6 tàu thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Cầu.

Công an huyện Hiệp Hòa xử phạt chủ tàu hút cát trái phép trên sông Cầu
(BGĐT) - Thông tin từ Công an huyện Hiệp Hòa, hôm nay (8-5), Trưởng Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Âu Văn Chương (SN 1968) và Nguyễn Thị Thu (SN 1978) cùng trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình (Hiệp Hòa).
Không còn tàu hút cát trái phép tại xã Bắc Lũng (Lục Nam)
(BGĐT)- Ông Phạm Trọng Đường, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng thông tin, gần một tuần qua trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua địa phận xã Bắc Lũng không xuất hiện tàu hút cát trái phép. 
Phương Nhung 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...