(BGĐT)- Theo báo cáo từ cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được trên 76 ha, bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng, đạt kế hoạch đề ra.
![]() |
Nhờ sớm nhận được mặt bằng "sạch", nhiều nhà đầu tư trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đẩy nhanh thi công xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong ảnh: Thi công đường nội bộ KCN Hòa Phú. |
Trong đó có một số dự án trọng điểm thực hiện tốt công tác GPMB như: Đường nối huyện Hiệp Hòa với thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên); cầu Hà Bắc 2, nối huyện Hiệp Hòa với Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong (Bắc Ninh); dự án trục đường Bắc Nam, nối Khu đô thị số 3, thị trấn Thắng với đường vành đai IV (Hà Nội); dự án xây dựng KCN Hòa Phú và các cụm công nghiệp: Hà Thịnh, Thanh Vân, Hợp Thịnh, Việt Nhật...
Được biết, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện Hiệp Hòa đã thực hiện khoảng 160 dự án, thu hồi hơn 480 ha đất, liên quan đến 6.570 hộ gia đình, cá nhân; với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 1.245,6 tỷ đồng, thuộc một trong những địa phương có diện tích phải GPMB lớn nhất tỉnh.
Để thực hiện tốt công tác này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 18/12/2020 “về công tác thu hồi đất, GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phân công các cấp ủy đảng chủ động tham gia lãnh đạo công tác GPMB; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.