Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Vùng đất con người
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Khéo dân vận xây dựng quê hương

Cập nhật: 13:37 ngày 25/04/2023
(BGĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) qua việc xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình. Qua đó góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thành Loan, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Ngay sau khi Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 48 - KH/HU ngày 28/10/2021 về thực hiện phong trào thi đua DVK giai đoạn 2021-2025, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phổ biến sâu rộng đến các chi bộ, MTTQ, đoàn thể cùng cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, các nội dung, yêu cầu của BTV Huyện ủy được cụ thể hóa thành những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ở nhiều cấp, ngành”.

{keywords}

Mô hình sản xuất rau cần ở xã Hoàng Lương.

Với việc tổ chức triển khai thực hiện tích cực, DVK đã trở thành phong trào sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở tất cả các cấp, ngành, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời là phương thức quan trọng trong công tác vận động quần chúng ở huyện Hiệp Hòa. 

Để phong trào thực sự có sức lan tỏa, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các mô hình, điển hình DVK trên mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kinh tế, phong trào DVK hướng đến việc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. 

Đặc biệt, phong trào đã bắt đầu đi vào các lĩnh vực mới, đòi hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế và phạm vi tác động rộng, thực hiện liên danh, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm trong điều kiện kinh tế thị trường.

Hay như lĩnh vực văn hóa-xã hội được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, ngành phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Từ các phong trào trên đã hình thành nhiều mô hình DVK như: Tổ liên gia, tổ tự quản, tổ hoà giải, tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải, tổ Covid cộng đồng...

Nhờ DVK, năm 2022, toàn huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện 22 dự án trọng điểm. Ngoài ra, đóng góp 1,7 tỷ đồng, hiến gần 224 nghìn m2 đất; tham gia hơn 1,5 nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Được biết, đến thời điểm này toàn huyện đã xây dựng được 371 mô hình, 81 điển hình DVK trên các lĩnh vực đang hoạt động có hiệu quả. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 63 mô hình, 54 điển hình; lĩnh vực VH-XH có 80 mô hình, 3 điển hình còn lại là ở các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. 

Tiêu biểu như: Mô hình liên kết sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị và sản phẩm nông nghiệp an toàn ở xã Hoàng Vân; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng quy định ở thị trấn Bắc Lý, các xã Đại Thành, Đoan Bái, Hợp Thịnh; tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Quyền, xã Ngọc Sơn; thôn Sơn Trung, xã Hòa Sơn; sản xuất rau cần ở xã Hoàng Lương...

Phong trào thi đua DVK nói chung và các mô hình, điển hình DVK cơ bản tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thực tế, ở thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, mô hình DVK của thôn mới đây đã vận động nhân dân hiến được hơn 2 nghìn m2 đất các loại, phá dỡ gần 2 nghìn tường rào để phục vụ mở rộng 1,8 km đường bê tông trục chính thôn. 

Bước đầu phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn của thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực, bởi chính những con đường mới đã giúp cho việc đi lại thông thương hàng hoá của nhân dân được thuận lợi và mở ra hướng thoát nghèo vươn lên làm giàu cho nhân dân. Tương tự, nhờ khéo dân vận, nhân dân thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn đóng góp kinh phí hơn 350 triệu đồng, khoảng 300 ngày công lao động, phá dỡ hơn 600 m tường rào để góp phần mở rộng, cạp lề hơn 1,1 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng 100% đường trục thôn.

Tại thôn Hiệp Đồng, xã Thường Thắng, mô hình DVK phát triển nghề đan giàng làm phên bánh tráng đã quy tụ được 10 hộ tham gia với quy mô sản xuất lớn, tiêu thụ tại các thị trường trong tỉnh và các tỉnh: Thái Nguyên, Đắk Lắk, Bắc Ninh. Mỗi hộ hiện tại giải quyết được việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động nông nhàn trong xã. Hay như tại xã Thanh Vân, nhờ DVK, từ năm 2019 đến nay xã huy động được hơn 13 tỷ đồng nhân dân đóng góp và các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao…

Tổng hợp của Ban Dân vận Huyện ủy, bằng các hình thức “khéo” trong năm 2022 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện 22 dự án trọng điểm. Ngoài ra, đóng góp 1,7 tỷ đồng, hiến gần 224 nghìn m2 đất; tham gia hơn 1,5 nghìn ngày công lao động, tháo dỡ nhiều công trình phụ, tường bao, cây cối, thậm chí có cả một phần nhà ở để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sạch đẹp... Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Thị trấn Phồn Xương: Dự án “chạy” nhờ dân vận khéo
(BGĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”. Thông qua đó góp phần tháo gỡ nhiều “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển KT-XH của huyện.
Bắc Giang khen thưởng 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện đảng bộ dân vận khéo
(BGĐT) - Chiều 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình đảng bộ xã, phường, thị trấn dân vận khéo (DVK).
Bắc Giang: “Dân vận khéo” hiến đất, mở đường
(BGĐT) - Để hoàn thiện hạ tầng giao thông, cùng với tranh thủ nguồn lực, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) quan tâm phát huy vai trò của các tổ dân vận cộng đồng. Bằng trách nhiệm với việc chung cùng sự gương mẫu của các thành viên, tổ dân vận cộng đồng đã vận động người dân hiến hàng trăm ha đất cùng tài sản, tạo điều kiện mở rộng những tuyến đường.
Bắc Giang phát động Cuộc thi báo chí viết về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
(BGĐT)- Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2023.
Huyện Yên Thế (Bắc Giang): Chung khảo cuộc thi "Dân vận khéo”, biểu dương điển hình hiến đất
(BGĐT) - Sáng 19/10, Huyện ủy Yên Thế tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Dân vận khéo” năm 2022 và biểu dương điển hình trong hiến đất làm đường, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...