Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang

Cập nhật: 17:57 ngày 05/05/2021
(BGĐT) - Ngày 5/5, tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có 7 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 khu vực TP Bắc Giang gồm: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Long Biên, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh; Phùng Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Xương; Nguyễn Thị Tiền, Ủy viên Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Bắc Giang. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND TP Bắc Giang và cử tri của phường Dĩnh Kế, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang).

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái trình bày chương trình hành động. 

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trước khi thực hiện quyền vận động bầu cử, 100% đại biểu, cử tri được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế. 

Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động. Trên mỗi cương vị công tác, các ứng cử viên đều xác định rõ trách nhiệm gắn với các nhiệm vụ đang đảm nhận, phụ trách. 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, các ứng cử viên sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND; tích cực thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề KT-XH, an ninh - quốc phòng của địa phương; không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng, đề xuất những cơ chế chính sách hợp lòng dân; gắn bó, sâu sát với nhân dân nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết vấn đề cử tri quan tâm. 

{keywords}

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Bắc Giang dự hội nghị.

Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật để thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghiên cứu, tham gia ý kiến, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, khắc phục những chồng chéo, bất cập trong các văn bản luật (nhất là Luật Đất đai) để tháo gỡ nút thắt, khai thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển. 

{keywords}

Cử tri Thân Văn Sơn, phường Dĩnh Kế trao đổi một số vấn đề ở địa phương.

Sắp xếp, bố trí công việc thật khoa học để tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, HĐND tỉnh, các hoạt động của Đoàn ĐBQH, tổ đại biểu HĐND tỉnh, các cuộc tiếp xúc cử tri; tăng cường trao đổi, chất vấn tại nghị trường để yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, cũng như để có cái nhìn tổng thể, đa chiều trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước. 

{keywords}

Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; nỗ lực phấn đấu, trau dồi trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. 

Cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm giải quyết một số vấn đề như: Bảo vệ môi trường; quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, hỏa táng; cải tạo xây dựng khu di tích, đền, chùa và các công trình phúc lợi; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, giải trí; chỉnh trang đô thị…

{keywords}

Cử tri kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Vũ Trí Hải cảm ơn các cử tri đã đến dự, đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên; đồng thời, giải đáp, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Bí thư Thành ủy khẳng định, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng nội dung đã nêu trong chương trình hành động, làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vấn đề tại địa phương.

Tin, ảnh: Việt Anh

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 4/5, các ứng cử viên ĐBQH khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 01 và các ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XIX thuộc đơn vị bầu cử số 03 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử các xã Lệ Viễn, Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc, Long Sơn, Dương Hưu, Thanh Luận (Sơn Động).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng
Chiều 7/3, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố, báo cáo nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tóm tắt kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhiệm kỳ qua. 
Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 24/11, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cùng các ông, bà đại biểu HĐND huyện Sơn Động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XII, HĐND tỉnh khoá XVIII tại cụm xã Lệ Viễn, Vân Sơn, Hữu Sản, An Lạc.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 24/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh tại các xã: Long Sơn, Dương Hưu, Thanh Luận, Tuấn Đạo và thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động). Cùng dự có lãnh đạo huyện Sơn Động. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại huyện An Lão, Hải Phòng
Sáng 21/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện An Lão, TP Hải Phòng để thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng như lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...