Thứ ba, 30/04/2024
Bắc giang 30 °C / 27 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an tỉnh nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT

Cập nhật: 14:43 ngày 01/07/2021
(BGĐT) - Ngày 1/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết công tác Đảng, công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Những tháng đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung huy động toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng như các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trên địa bàn. 

Triển khai hiệu quả chiến dịch làm căn cước công dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm; kịp thời tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT.

Đặc biệt, Công an tỉnh là một trong những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huy động tối đa lực lượng tổ chức truy vết “thần tốc”, rà soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Tham mưu thành lập các tổ Covid cộng đồng, tổ chốt kiểm soát phòng, chống dịch; bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân.

Mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra đạt gần 85%, trong đó điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; đấu tranh, triệt phá 13 băng nhóm tội phạm hình sự; làm tan rã 17 băng, nhóm khác; khởi tố 5 vụ, 8 bị can liên quan đến tín dụng đen.

Bắt, xử lý hơn 1.000 đối tượng đánh bạc; 56 đối tượng truy nã; phát hiện, khởi tố 6 vụ, 12 bị can phạm tội tham nhũng, gây thiệt hại 6,2 tỷ đồng; khởi tố 39 vụ, 51 bị can phạm tội về kinh tế. Tai nạn giao thông xảy ra 127 vụ, làm chết 50 người, bị thương 112 người, giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

Quản lý nhà nước về trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được tăng cường, phát huy hiệu quả. Đã xây dựng mô hình ứng dụng mạng xã hội, nhóm zalo trong bảo đảm ANTT. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm, tập trung chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển KT-XH của tỉnh.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Ánh Dương trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho

Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh (bên trái) và Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, Bắc Giang gặp phải đợt dịch Covid-19 chưa từng có với chồng chất những khó khăn, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với cả hệ thống chính trị và các lực lượng trong đó có công an.

Đồng chí khẳng định: Lực lượng Công an Bắc Giang là nòng cốt, là mũi nhọn trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Đã làm tốt vai trò tham mưu, cầu nối giữa tỉnh với Bộ Công an trong chi viện lực lượng, phương tiện cả trong điều trị bệnh nhân Covid và bảo đảm ANTT. Không để các đối tượng thù địch lợi dụng chống phá.

Hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang “Vì dân phục vụ” đã  được cải thiện rõ rệt trong lòng nhân dân cả nước.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.

Về những tồn tại, hạn chế, đồng chí đề nghị Công an tỉnh cần sâu hơn, quyết liệt hơn trong công tác tham mưu. Tham mưu để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh khi Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nắm bắt những sơ hở, kẽ hở trong quản lý nhà nước (về đất đai, kinh tế, đầu tư...) để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

Nâng cao năng lực chuyên môn trong quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực môi trường, giao thông, nhân khẩu, hộ khẩu, công nhân tỉnh ngoài, người nước ngoài cư trú trên địa bàn. Có cơ chế, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế quản lý thủ công để cán bộ, chiến sĩ đỡ vất vả.

Những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Bắc Giang vẫn phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép, giữ vững thành quả công tác chống dịch, không được chủ quan, lơ là, cùng đó là khôi phục các hoạt động KT-XH. Lực lượng công an cũng phải bám vào mục tiêu kép như vậy.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Quốc Toản trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Công an tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo cấp ủy và điều hành chỉ huy của các đơn vị.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Ngoài tham mưu về chủ trương còn có tham mưu về giải pháp, cơ chế, chính sách.

Ba là, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ma túy là mầm mống, nguyên nhân nảy sinh nhiều tội phạm khác. Công an tỉnh cần nghiên cứu có giải pháp hiệu quả hơn.

Bốn là, quan tâm  bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là ở các khu công nghiệp, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động công nhân đình công; chú trọng vấn đề an ninh nông thôn.

Năm là, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú ý đến 6 đề án về ANTT của tỉnh. Kế thừa hoạt động của tổ Covid cộng đồng vào mạng lưới bảo đảm ANTT, đây chính là lực lượng an ninh cơ sở, là phong trào quần chúng cần được phát huy.

Kết nối phần mềm Quản lý công nhân, người lao động, chuyên gia nước ngoài... của Sở Thông tin và Truyền thông trong phòng, chống dịch cho việc quản lý của ngành Công an. Công an tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

Sáu là, tập trung lực lượng tiếp tục làm sạch, bổ sung, cập nhật Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cấp căn cước công dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Thu Phong

Công an tỉnh: Thành lập các nhóm zalo hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giải quyết TTHC
(BGĐT) - Dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Giang diễn biến phức tạp, việc hạn chế đi lại đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp (DN), trong đó có làm các thủ tục hành chính (TTHC). Khắc phục khó khăn này, Công an tỉnh đã nhanh chóng thành lập nhiều nhóm zalo hỗ trợ.
Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang: Vừa chống dịch, vừa xuống đồng giúp dân
(BGĐT) - Từ một tin nhắn đề nghị hỗ trợ nông dân thu hoạch dưa hấu, nếu chờ gỡ phong tỏa sẽ bị hỏng, 40 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã sắp xếp công việc, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện vận chuyển, tiêu thụ và gặt lúa giúp dân.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí
(BGĐT) - Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vừa có thư cảm ơn các cơ quan báo chí đã cổ vũ, động viên, đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19.
Bắc Giang: Ở đâu có F, ở đó có công an
(BGĐT) - Chưa bao giờ và chưa khi nào, tỉnh Bắc Giang lại phải bước vào cuộc chiến cam go, quyết liệt như cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 như thời gian vừa qua. Cùng với sự nỗ lực chung của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Công an tỉnh luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi cùng với các lực lượng khác triển khai biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...