Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thẩm tra một số dự thảo báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh

Cập nhật: 20:17 ngày 23/07/2021
(BGĐT) - Ngày 23/7, đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị thẩm tra dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX. 

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thẩm tra các dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các báo cáo. Một số đại biểu đề nghị ba cơ quan xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để thống nhất số liệu và phù hợp với thực tế.

Đối với dự thảo báo cáo của TAND tỉnh, một số thành viên đề nghị điều chỉnh văn phong, bố cục trình bày các mục nội dung, đồng thời làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn trong những tháng đầu năm dẫn tới hiệu quả một số mặt công tác chưa đạt mục tiêu đề ra.

{keywords}

Đại diện TAND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đối với dự thảo báo cáo của Viện KSND tỉnh, các ý kiến đề nghị đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn trong thời gian qua sao cho thống nhất với báo cáo của ngành công an. Đồng thời làm rõ số % tin báo tố giác được xử lý so với tổng số tin báo, chất lượng kháng nghị, tỷ lệ chất lượng kháng nghị...

Góp ý dự thảo báo cáo của Cục THADS tỉnh, các đại biểu cho rằng, đơn vị khi đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác cần có sự so sánh với chỉ tiêu đặt ra và với cùng kỳ năm trước. Từ đó có biện pháp khắc phục khó khăn, đưa ra phương hướng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm phù hợp với thực tiễn, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự.

Tiếp thu ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo, đại diện một số đơn vị đã giải trình, phân tích những nội dung thành viên Ban Pháp chế yêu cầu làm rõ.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhất trí và đánh giá cao sự chuẩn bị dự thảo báo cáo của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu dự thảo báo cáo phải thể hiện được bức tranh chung của ngành.

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời phải có sự thống nhất, tương đồng về các số liệu trong một nội dung, lĩnh vực cũng như kết quả trên một số mặt phối hợp. Ngoài ra, số liệu thống kê cần thống nhất tổng hợp trong 6 tháng và có sự so sánh, nhận định. Từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể về nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới tồn tại, hạn chế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Chiến đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Khen thưởng 170 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 23/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, TP tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì tại điểm cầu trung tâm.
Nhìn lại kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Sáng tạo, vượt khó thành công
(BGĐT) - Diễn ra trong bối cảnh khó khăn chưa từng có do dịch bệnh Covid-19 bùng phát song cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Nhiều hình ảnh, nghĩa cử đẹp gây xúc động về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tràn ngập khắp các mặt báo, mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, vượt khó của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Giang.
499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương
Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Dưới đây là số lượng theo từng địa phương:
Bắc Giang: 9 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
(BGĐT) - Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia
Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...