Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghị quyết xây dựng cầu Như Nguyệt: Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên cao tốc Bắc Giang-Hà Nội

Cập nhật: 17:24 ngày 06/12/2022
(BGĐT) - Trước tình trạng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Hà Nội đoạn nối tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh thường xuyên ùn tắc, kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2021), HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cầu Như Nguyệt.
{keywords}

Đại diện chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật nhà thầu thi công trao đổi công việc trên công trường. 

Dự án xây dựng cầu Như Nguyệt có tổng vốn đầu tư hơn 456,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2024. Công trình có tổng chiều dài 1.240 m, trong đó phần cầu dài 445 m, rộng 16 m được thiết kế là cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Nhịp chính vượt sông Cầu gồm 3 nhịp dầm; hai bên đầu cầu có đường dẫn khoảng 800 m.   

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai, sớm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc thường xuyên ở cầu Như Nguyệt. Cây cầu này có lượng phương tiện giao thông lớn, nằm trên tuyến đường huyết mạch liên quan trực tiếp đến các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

Việc xây dựng, mở rộng cầu Như Nguyệt sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Có mặt trên công trường, chúng tôi ghi nhận không khí lao động khẩn trương. Anh Tô Văn Ba, phụ trách thi công của liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC và Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cho biết, tháng 4/2022, công trình được khởi công (sớm hai tháng so với dự kiến), đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

Để có được kết quả này, nhà thầu huy động cán bộ, công nhân kỹ thuật, phương tiện, máy móc hiện đại chia làm 4 mũi đồng loạt thi công, tăng ca làm việc đến 20 giờ hằng ngày. Hiện phần cầu đã hoàn thiện hai mố và 6/8 trụ; đúc xong 4/6 nhịp dầm dẫn; thi công xong hạng mục xử lý nền đất yếu đường hai bên đầu cầu, hầm chui dân sinh… 

Chứng kiến công trình đang hoàn thiện từng ngày, chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (Việt Yên) nói: “Gia đình tôi sinh sống ở khu vực này đã lâu nên ngày nào cũng thấy cảnh tắc đường kéo dài, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, có khi ùn tắc hàng km, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại. Khi thấy cây cầu Như Nguyệt được mở rộng, người dân đều phấn khởi, mong ngóng công trình sớm hoàn thành, tháo gỡ khó khăn về giao thông”. 

Anh Hoàng Văn Lực ở phường Trần Phú (TP Bắc Giang) làm nghề lái xe dịch vụ, việc mở rộng cầu Như Nguyệt tác động trực tiếp đến công việc của anh. “Đoạn cầu Như Nguyệt bị thắt cổ chai, hai đầu là đường rộng, đến khu vực này thu hẹp dẫn đến ùn tắc. Hằng ngày tôi đưa đón khách đi ô tô nên phải lựa thời gian, cố tránh giờ cao điểm, tuy vậy vẫn nhiều lần bị mắc kẹt. Cầu được mở rộng sẽ giải quyết được tình trạng này, đi lại nhanh hơn”, anh Lực chia sẻ. 

{keywords}

Hiện nay, hoạt động xây dựng tiến hành đồng loạt ở cả hai đầu cầu, vượt tiến độ theo kế hoạch.

Được biết, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang đôn đốc để công trình hợp long vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Anh Nguyễn Văn Truyền, cán bộ giám sát thi công cho hay, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tập trung cao cho công trình, các cán bộ bám công trường ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công. Trong đó, có việc cùng tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công mở rộng cầu Như Nguyệt, tạo sự thông thoáng trên tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh Bắc Giang.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Bắc Giang: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến thông qua 21 nghị quyết
(BGĐT) - Ngày 1/12, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Khổng Văn Suất, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.
Bắc Giang: Thẩm tra một số dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT) - Ngày 29/11, ông Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị thẩm tra một số dự thảo báo cáo trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX. 
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang họp phiên thường kỳ tháng 11
(BGĐT) - Ngày 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì.
 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...