Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dự báo sát tình hình, chủ động các biện pháp phòng ngừa tội phạm

(BGĐT) - Sáng 5-4, đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại UBND tỉnh. 
{keywords}

Quang cảnh buổi giám sát.

Cùng dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Toàn tỉnh xảy ra 1.423 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 35 người, bị thương 345 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 24 tỷ đồng. 

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được đẩy mạnh, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Về tranh chấp, khiếu kiện liên quan tới bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn tồn tại ở một số địa phương. 

Một số loại tội phạm như: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan tới “tín dụng đen”, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, cố ý gây thương tích, mại dâm trá hình... có chiều hướng diễn biến phức tạp. Gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gây. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

Trong quá trình chất vấn, trao đổi, thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều ý kiến, vấn đề liên quan như: Vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, các ban chỉ đạo; nguyên nhân khiếu kiện, tranh chấp; các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; hiệu quả công tác bảo đảm ANTT của công an xã...

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh kết luận buổi giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới khiếu nại tố cáo kéo dài do chính quyền cơ sở chưa giải quyết, xử lý tốt các vấn đề ngay từ khi phát sinh. Tình trạng xuất cảnh trái phép xuất phát từ thực tiễn thiếu việc làm. 

Việc xử lý một số đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xô xát do tranh chấp địa bàn giữa các nhóm còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về một số quy định pháp luật. Trình độ năng lực công an viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được công tác xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Do đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả biện pháp bảo đảm ANTT. 

Hiện tại, lực lượng công an tỉnh cử hơn 200 cán bộ công an chính quy về các xã và thí điểm thực hiện chủ trương trưởng công an xã do cán bộ công an chính quy đảm nhiệm ở 10 xã trọng điểm.

Ghi nhận những kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với lĩnh vực bảo đảm ANTT trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị thời gian tới UBND tỉnh cần đánh giá sâu về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; dự báo xu hướng diễn biến của các loại tội phạm để chủ động xây dựng phương án đấu tranh, ngăn ngừa, nhất là tại những điểm, khu vực tiềm ẩn yếu tố phức tạp. 

Đối với từng vấn đề, UBND tỉnh cần có các giải pháp tổng thể để triển khai, thực hiện.Trong công tác phòng ngừa, không chỉ ngành công an mà các ngành phải cùng vào cuộc; chính quyền cơ sở cần quyết liệt hơn nữa. Phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động người dân tích cực tham gia phát giác, tố giác tội phạm. 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...