Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Oanh được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn

(BGĐT) - Sáng 6/7, HĐND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được huyện tổ chức thành công tốt đẹp.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,56%; 100% đơn bị bầu cử trong huyện bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV (3 đại biểu), đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lục Ngạn (9 đại biểu); bầu đủ 35 đại biểu HĐND huyện và bầu được 688 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Các đại biểu trúng cử với số phiếu tập trung cao.

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thu Hường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khóa XIX tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tặng hoa các đồng chí được bầu vào chức danh chủ chốt HĐND huyện khóa XX.

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đạt 100%; các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX gồm các ông: Trương Văn Năm, Nguyễn Thế Thi và Nguyễn Văn Hải tiếp tục tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX với số phiếu bầu tuyệt đối.

Kỳ họp cũng đã bầu chức danh Trưởng, Phó các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội của HĐND. Theo đó, ông Chu Văn Trọng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội; ông Nguyễn Văn Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội được bầu tái cử khóa XX; ông Nguyễn Trí Toản, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế; ông Vũ Đình Sênh, Phó Chánh Thanh tra huyện được bầu làm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX.

Các đại biểu bầu 14 ông, bà vào Ủy viên UBND huyện khóa XX; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 ông, bà.

{keywords}

Các ông, bà Ủy viên UBND huyện Lục Ngạn khóa XX ra mắt tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Sơn chúc mừng 35 ông bà đại biểu ưu tú đã trúng cử vào HĐND huyện khóa XX. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí được đại biểu HĐND huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nói chung và Lục Ngạn nói riêng làm ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội. Song với sự quyết liệt trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chúng ta đã ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19.

Huyện Lục Ngạn đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, trong 20 ngày vừa qua, cả nước, cả tỉnh đã hướng về Lục Ngạn để chung tay tiêu thụ vải thiều và hỗ trợ Lục Ngạn phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ đó, đến thời điểm này chúng ta khẳng định đã thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, đó là vừa quyết liệt chống dịch, vừa hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều thuận lợi nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, huyện Lục Ngạn đã khẳng định được đường hướng phát triển kinh tế - xã hội riêng phù hợp của địa phương theo mục tiêu bền vững. HĐND huyện khóa XIX đã có nhiều đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết nghị quyết về bầu các chức danh HĐND và UBND huyện Lục Ngạn khóa XX.

Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, hoạt động giám sát ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện thành các quyết sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như: Cơ chế đặc thù phát triển vùng cây ăn quả trọng điểm chất lượng cao; cơ chế hỗ trợ thêm nguồn lực để kích thích đẩy mạnh phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07, 06 của HĐND tỉnh khóa XVIII;

Việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Nhờ đó, Lục Ngạn đã trở thành điểm sáng, một điển hình về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, được các cấp, các ngành Trung ương, các địa phương bạn đánh giá cao.

Đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, HĐND, UBND huyện các đồng chí lãnh đạo huyện, từng cá nhân các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX phải kế thừa và phát huy tốt những kết quả nhiệm kỳ trước đã đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện…

Tin, ảnh: PV-CTV

Yên Thế: Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Chung được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện
(BGĐT) – Ngày 30/6, HĐND huyện Yên Thế khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Hiệp Hòa: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện
(BGĐT) - Sáng 1/7, HĐND huyện Hiệp Hòa khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện.
Đồng chí Nguyễn Đại Lượng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên
(BGĐT) - Sáng 1/7, HĐND huyện Việt Yên (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện. 
Bí thư Huyện ủy Yên Dũng Thạch Văn Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện
(BGĐT) - Chiều 30/6, HĐND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, các ủy viên UBND, Hội thẩm TAND huyện. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...