Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự

HĐND huyện Việt Yên bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

(BGĐT) - Ngày 16/12, HĐND huyện Việt Yên tổ chức kỳ họp thứ 6, khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Đại Lượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quý Dương, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên.

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do từng là tâm dịch Covid-19 của cả nước song huyện vẫn đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 

Tổng giá trị sản xuất bao gồm khu công nghiệp đạt 207.742 tỷ đồng, tăng trưởng 15,1%; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 3,9 nghìn tỷ đồng, đạt 190% dự toán năm. Hạ tầng giao thông, đô thị được tập trung đầu tư. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai chủ động, linh hoạt; công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.  

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX.

Năm 2022, huyện Việt Yên tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch Covid - 19, tạo điều kiện thuận lợi phục hồi và phát triển KT-XH. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường...

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XX.

Huyện đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu trong năm nhưThu ngân sách nhà nước (không tính tiền sử dụng đất) đạt 466,6 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 2 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (bao gồm KCN) đạt 23%; quy hoạch chi tiết xây dựng đạt 80% diện tích cần lập quy hoạch đối với 9 xã, thị trấn dự kiến trở thành phường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, Chủ tịch UBND huyện; miễn nhiệm và bầu ủy viên UBND huyện.

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu tại kỳ họp, các đồng chí Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Đại Lượng bày tỏ sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những  kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng đó chung sức, đồng lòng cùng tập thể BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần thiết thực xây dựng huyện Việt Yên phát triển toàn diện, bền vững. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chúc mừng đồng chí Nguyễn Đại Lượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Việt Yên sẽ bế mạc trưa 17/12. Trong thời gian 1,5 ngày, ngoài thông qua báo cáo phát triển KT-XH và một số báo cáo khác, kỳ họp tiến hành các phiên thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu sẽ xem xét thông qua 10 nghị quyết quan trọng về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách; nghị quyết về công tác cán bộ…    

Tin, ảnh: Thu Hạnh

Đưa vào hoạt động Phòng trưng bày thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Bảo tàng Quân đoàn 2 vừa đưa Phòng trưng bày thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hoạt động.
Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12 (1946 - 2021): Lời hịch cứu nước vọng mãi ngàn năm
(BGĐT) - Cách đây 75 năm, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Bác như lời hịch non sông, thúc giục lòng người ra trận. Nhân dân Việt Nam muôn người như một bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Phát động thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
(BGĐT) - Ngày 14/12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Khối và Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó trưởng Khối thi đua năm 2021 đồng chủ trì. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...