Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại biểu nhân dân với cử tri >> Tin tức thời sự
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(BGĐT) - Sáng 27/4, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ở huyện Lạng Giang trong 2 năm (2020, 2021). Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự. 

Trên địa bàn huyện Lạng Giang hiện có 225 di tích, trong đó có 105 di tích được xếp hạng (19 di tích cấp quốc gia, 86 di tích cấp tỉnh). Công tác kiểm kê di tích, phân loại và xếp hạng di tích được thực hiện hàng năm.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Bảo tàng tỉnh và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đánh giá lại, xác định mức độ xuống cấp đối với từng loại di tích.

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng đoàn công tác khảo sát tại đình Bo Giầu, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang).

Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền các văn bản của nhà nước liên quan đến bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách  được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Các di tích được tu sửa đều có ban giám sát cộng đồng. Chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt việc huy động nguồn vốn xã hội hóa thông qua vận động nhân dân tự nguyện ủng hộ công tác tu bổ di tích.

Huyện thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng của di tích, kịp thời có phương án đề nghị tu bổ, tôn tạo đối với các hạng mục di tích bị xuống cấp. Năm 2020, 2021, toàn huyện có 15 di tích cấp tỉnh được phê duyệt bảo quản, tu bổ, phục hồi, trong đó 11 di tích đã thi công xong, 4 di tích đang thi công với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng (gần 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, còn lại là ngân sách tỉnh, huyện, xã). 

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và đoàn công tác khảo sát tại đình Tráng Quán, xã Đào Mỹ.

Việc tu bổ, tôn tạo góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Nhiều di tích thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái, tiêu biểu như: Cụm di tích Tiên Lục (xã Tiên Lục); đình Phù Lão (xã Đào Mỹ); đình Bừng (xã Tân Thanh); đền Cô bé Chí Mìu (xã Hương Sơn)...

Tuy nhiên, qua đánh giá của huyện cũng như khảo sát của đoàn công tác, một số xã, thị trấn còn thiếu quan tâm đến việc bảo vệ di tích, đa số thành viên ban quản lý (BQL) di tích là người tuổi cao nên việc bảo vệ di tích còn hạn chế. Nhiều di tích xây dựng lâu năm đã xuống cấp nghiêm trọng, kinh phí hỗ trợ ít nên khó khăn cho việc quản lý, tu bổ, trùng tu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các văn bản chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ...

Trên cơ sở khảo sát thực tế cũng như thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và đoàn công tác yêu cầu thời gian tới, HĐND, UBND huyện Lạng Giang chủ động rà soát, đánh giá lại các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn, quan tâm hỗ trợ kinh phí đối với những di tích cần tu bổ, tôn tạo cấp thiết, nhất là các xã, thị trấn gặp khó khăn về nguồn tài chính. 

Các công trình đã được hỗ trợ kinh phí cần giám sát thật kỹ trong quá trình tu bổ, nâng cấp, bảo đảm công khai, minh bạch. Việc tiếp nhận, bài trí hiện vật ở trong các di tích cần có sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác quản lý về văn hóa ở huyện, xã, BQL các di tích. Phát huy hiệu quả vai trò của BQL di tích ở các địa phương. 

{keywords}

Đoàn công tác làm việc tại huyện Lạng Giang.

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về các di tích gắn với phát triển du lịch. Chỉ đạo các cơ sở trường học, tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên có nhiều hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về các di tích, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. 

Trước đó, đoàn công tác khảo sát tại đình Bo Giầu ở thôn Giữa, xã Nghĩa Hưng và đình Tráng Quán ở thôn Nùa Quán, xã Đào Mỹ. 

Tin, ảnh: Công Doanh

Tôn tạo, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ATK II
(BGĐT) -  Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu II (gọi tắt là ATK II) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) gồm nhiều địa danh lịch sử. Để phát huy giá trị của di tích, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành tôn tạo, nâng cấp nhiều công trình.
Thêm 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng cấp quốc gia đối với 7 di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Bình.
Bắc Giang tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Báo Bắc Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ tu bổ Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
(BGĐT) - Chiều 18/4, tại Công an tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác Công an TP Hà Nội và Công an TP Hải Phòng đã đến thăm và ủng hộ kinh phí tu bổ, tôn tạo Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và quần thể di tích chùa Tứ Giáp (tổ dân phố Chùa Nguộn, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên). 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...