Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bắc Giang - Hành trình hội nhập và phát triển
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xã Tân An (Yên Dũng): Hiệu quả quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo"

(BGĐT) - Nhờ thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại gia đình, mỗi năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (Yên Dũng) tích lũy được hàng chục triệu đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo.

Sáng cuối tuần, nhà bà Nguyễn Thị Nhài, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn, xã Tân An đông vui hơn mọi ngày vì đến lịch các hội viên phụ nữ góp phế liệu.

{keywords}

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân An tặng quà cho học sinh nghèo.

Bà Nhài cho hay: “Từ năm 2017, Chi hội Phụ nữ thôn vận động chị em phân loại phế liệu tại nhà, cùng nhau gây quỹ giúp hội viên, trẻ em nghèo. Mỗi chị một tay góp sức cho cuộc sống, môi trường xanh, sạch hơn". 

Để có được kết quả đó, Chi hội tổ chức vận động gia đình hội viên tự giác chuyển từ dùng túi ni- lông sang dùng làn đi chợ hoặc các loại phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm, dây chuối, dây lạt để buộc rau. Tích cực nhất phải kể đến các chị: Hoàng Thị Hiên, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Quang...

Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn là một trong 8 chi hội thực hành mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm” làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2018 là thời gian các hội viên phụ nữ trong xã tích cực nhất, sôi nổi nhất trong tổ chức thực hiện hoạt động này. Kết quả, toàn xã phân loại, bán phế liệu nhựa tiết kiệm gần 40 triệu đồng giúp đỡ hơn 20 hội viên phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà, vốn sản xuất. 

Gia đình chị Trần Thị Thường (SN 1984) ở thôn Nguyễn là một trong số nhiều hội viên được giúp đỡ từ nguồn quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”. Chồng chị là anh Chu Văn Huy (SN 1982) bị tai nạn lao động nên sức khỏe giảm sút, không thể lao động nặng. Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn và Hội LHPN xã Tân An quyết định trích 6 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” để hỗ trợ giúp gia đình chị mua một con bò nái; tặng quà động viên các con chị đi học. 

Theo chị Trần Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, để triển khai có hiệu quả phong trào, tại cơ sở, cán bộ phụ nữ phải nêu gương làm trước, mỗi chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã, chi hội nhắc nhau tự phân loại phế liệu cộng với thực hiện nghiêm quy định đổ rác đúng nơi quy định. Không những vậy, Hội LHPN xã còn tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện tiết kiệm xanh, thúc đẩy phong trào lan tỏa sâu rộng.

Đến nay, toàn xã có 665/797 hộ gia đình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác sinh hoạt. Từ những cách làm đó, Hội LHPN xã có nguồn kinh phí giúp đỡ hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn xây dựng một nhà nhân ái, tặng quà cho học sinh dịp năm học mới, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. 

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 100 hội viên phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Ngày 8- 11, tại TP Bắc Giang, Quỹ TYM - Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương chi nhánh Bắc Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cho hội viên, thành viên tham gia quỹ TYM và phụ nữ nghèo hoàn cảnh khó khăn. 
Giúp sinh kế cho phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có công việc, thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo là mục tiêu mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đề ra trong năm 2019. Việc hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ để hỗ trợ chị em thoát nghèo được triển khai hiệu quả ở nhiều cơ sở hội.
Trao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo
(BGĐT) - Ngày 8-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) tổ chức trao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên Nguyễn Thị Tâm ở thôn Chính Lan, xã Lan Giới.
Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...