Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

128 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9

Cập nhật: 18:00 ngày 22/10/2021
(BGĐT) - Ngày 22/10, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 thảo luận chương trình, nội dung chuẩn bị Lễ tổng kết Hội thi lần thứ 9, năm 2020-2021 và kế hoạch tổ chức Hội thi lần thứ 10, năm 2021- 2022. Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
{keywords}

Đồng chí Mai Sơn phát biểu kết luận.

Hội thi lần thứ 9, toàn tỉnh có 128 giải pháp tham gia (tăng 2 giải pháp so với lần thứ 8) thuộc 5 lĩnh vực. Riêng lĩnh vực vật liệu, hóa chất và năng lượng không có hồ sơ dự thi). Hội đồng sơ khảo của các ngành đã lựa chọn 60 giải pháp tham gia chung khảo.

Ban Tổ chức Hội thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo đánh giá, lựa chọn được 48 giải pháp để đề xuất trao giải gồm: 5 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích. Lựa chọn 11 giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 16, năm 2020-2021.

Hội thi đã được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đã góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đối tượng dự thi đa dạng về ngành nghề, lứa tuổi. Ban tổ chức Hội thi đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tạo thành phong trào có sức lan tỏa.

Sự tham gia tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tham sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

{keywords}

Các đơn vị thành viên tham gia thảo luận. 

Về kế hoạch tổ chức, thể lệ, tiêu chí đánh giá giải pháp tham dự Hội thi lần thứ 10 về cơ bản vẫn giữ nguyên như Hội thi lần thứ 9. Trong đó đề xuất bổ sung một số nội dung như: Điều chỉnh cơ cấu giải ở các lĩnh vực cho phù hợp (lĩnh vực không có hoặc có ít giải pháp, thừa cơ cấu giải sang lĩnh vực có nhiều giải pháp tham gia) nhưng không vượt quá cơ cấu 60 giải để động viên, khuyến khích tác giả; giải pháp tham gia chung khảo ở mỗi lĩnh vực tăng lên 15 giải pháp.

Lễ tổng kết tổ chức lồng ghép 3 nội dung gồm: Tôn vinh trí thức Bắc Giang tiêu biểu lần thứ nhất năm 2021; tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17.

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Sơn yêu cầu các đơn vị thành viên Hội thi chủ động, tích cực hơn nữa trong việc động viên các tác giả tham gia, không để lĩnh vực nào không có giải pháp. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, những sáng tạo của công nhân rất nhiều, cần động viên, giúp đỡ những tác giả chưa biết cách viết giải pháp gửi Ban tổ chức hội thi. Qua đó hỗ trợ, thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hình ảnh, vị thế của doanh nghiệp.

Ban tổ chức Hội thi nhất trí nâng mức thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất lên 50 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng huy động từ nguồn xã hội hóa.

Để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh, căn cứ vào tình hình thực tế số lượng và chất lượng các giải pháp tham dự Hội thi ở từng lĩnh vực để điều chỉnh cơ cấu giải ở các lĩnh vực cho phù hợp, bảo đảm không quá 60 giải thưởng theo quy định. Nhất trí số giải pháp tham gia chung khảo ở mỗi lĩnh vực tăng lên 15 giải pháp.

Tin, ảnh: Trung Anh

Học sinh Việt Nam giành giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế
Phạm Đức Linh và Nguyễn Đức An, lớp 11, Ttrường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh, giành giải Ba của cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2021.
Bắc Giang: Hai dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đều đoạt giải
(BGĐT) -  Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 diễn ra ngày 26 và 27/3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, đoàn Bắc Giang có 2 dự án tham gia đều đoạt giải. 
12 dự án giành giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học
Khai mạc vào ngày 26/3, đến chiều nay (27/3), Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 đã bế mạc tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...