Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

30 sản phẩm, ý tưởng vào chung kết Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2022

Cập nhật: 14:15 ngày 06/04/2022
Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2022 (Creative Science Contest 2022) chính thức đóng cổng bình chọn vòng sơ loại vào 0 giờ ngày 1/4. Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Từ hơn 100 ý tưởng, sản phẩm gửi đến cuộc thi, Ban giám khảo và Ban tổ chức sẽ xét duyệt, để lựa chọn ra 30 sản phẩm, ý tưởng vào chung kết dựa trên 70% bình chọn của độc giả và 30% của Hội đồng giám khảo cuộc thi.
{keywords}

Trang Sáng kiến Khoa học.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 30/4.

Lễ trao giải Cuộc thi sẽ diễn ra cùng Hội nghị các nhà khoa học trẻ 2022 (Young Scientist Summit 2022) vào tháng 5/2022.

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2022 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn "bình thường mới", Chính phủ kỳ vọng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cung cấp những giải pháp mới, công cụ hiệu quả cho việc phòng, chống dịch Covid-19 và ứng dụng mạnh mẽ vào cuộc sống để kiến tạo và phát triển kinh tế. Cuộc thi hướng tới các nhà khoa học chuyên và không chuyên, nhà khoa học trẻ, tuổi dưới 40 nhằm tìm kiếm và thúc đẩy những ý tưởng sản phẩm có giá trị thiết thực giải quyết vấn đề của cuộc sống.

Ban Tổ chức cho biết, trong hơn 100 ý tưởng, sản phẩm gửi đến cuộc thi, có 88 hồ sơ dự thi hợp lệ đã nhận được gần 20.000 lượt bình chọn của độc giả trên cổng bình chọn của vnexpress.net. Trong 20.000 lượt bình chọn cho cuộc thi, các dự án nhận được bình chọn cao nhất thuộc lĩnh vực Y sinh - Hóa sinh, Giáo dục và Môi trường. Đặc biệt, lĩnh vực Y sinh - Hóa sinh có nhiều hồ sơ được bình chọn cao nhất cho các dự án như: Dự án “Trà định tâm Assamica” của nhóm tác giả Nguyễn Long Hoàng, sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ, giúp giải stress, chống mất ngủ. Trà được phát triển từ nguồn dược liệu quý Crotalaria assamica, lần đầu tiên được nghiên cứu, trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn hữu cơ (organic standard) tại vùng núi cao Langbiang, Lâm Đồng.

Dự án “Thiết bị ứng dụng cảm biến Kinect có khả năng nhận diện được khung xương giúp phát hiện sớm chứng vẹo cột sống” của nhóm tác giả Nguyễn Đỗ Quỳnh Nguyên được giới thiệu là "có khả năng thay thế phương pháp chụp X-quang trong tương lai".

Dự án “Tinh bột kháng tự nhiên - RS3 từ đậu của nhóm tác giả Quách Hồng Thái. Sản phẩm đã được thương mại hóa, bán trên thị trường, sử dụng như bữa ăn dinh dưỡng cho người và lợi khuẩn đường ruột.

Đối với lĩnh vực môi trường, sản phẩm “Tảo hạt hoạt tính” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Kim Quy được ứng dụng làm nguồn nguyên/nhiên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như xăng sinh học, nhựa sinh học, phân bón... sử dụng các hợp chất từ vi tảo như lipid (xăng sinh học), tinh bột (nhựa sinh học).

Ý tưởng “Xây dựng bản đồ tai biến kép trượt lở đến cấp xã tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam thuộc lĩnh vực Môi trường của nhóm tác giả Lê Quang Dương đã phân tầng màu theo nguy cơ diễn ra trượt lở đất, lũ quét, tai biến kép để dễ dàng giúp chính quyền địa phương và người dân thấy được mức độ nguy hiểm vào mùa mưa lớn kéo dài, để tránh đến nơi nguy hiểm

Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghệ, sản phẩm “Thiết bị đo thân nhiệt thông minh cải tiến và hỗ trợ điểm danh từ xa giúp nhà trường và gia đình quản lý học sinh hiệu quả giữa dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới của tác giả Lê Đức Quốc ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình sử dụng, có thể tự mở khóa cửa khi quét thẻ, tự gọi điện thoại khi có sự cố trên lớp học hay tự động gửi tin nhắn thông báo.

Sản phẩm “Deep Signature - Công nghệ chống hàng giả bằng blockchain của tác giả Nguyễn Đình Quân được giới thiệu là hệ thống phần mềm hoạt động dựa trên thuật toán blockchain và đã đăng ký độc quyền sáng chế tại Mỹ vào tháng 10/2021.

Sản phẩm “Mắt kính - trợ lý ảo cho người khiếm thính, khiếm thị của tác giả Mai Đặng Sơn Tùng sử dụng công nghệ cấy chip vào não, kết hợp cùng mắt kính đóng vai trò đôi mắt và đôi tai truyền hình ảnh và âm thanh vào chip. Chip sẽ giúp người khiếm thị, khiếm thính có được khả năng nghe, nhìn như người bình thường. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ y sinh và kỹ thuật công nghệ cao.

Ý tưởng “Website hỗ trợ người dân tộc Mông ôn thi bằng lái xe máy chưa sử dụng được tiếng Việt” của tác giả Đoàn Thị Hà Giang đến từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên đưa ra ý tưởng với ước mong giúp bà con dân tộc Mông nghe nói được tiếng phổ thông để có thể thi được bằng lái xe máy. Người dùng chỉ cần sử dụng thiết bị đã kết nối internet có thể tìm hiểu kiến thức về giao thông, nâng cao trình độ nhận thức khi tham gia giao thông…

Cuộc thi trao Giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có dự án nghiên cứu xuất sắc trị giá 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và 3 giải khuyến khích. Cuộc thi cũng vinh danh 5 ý tưởng xuất sắc, trị giá mỗi giải 10 triệu đồng.

Hội báo toàn quốc 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/4
Sau hai năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ ngày 13-15/4, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc 2022 với chủ đề "Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" tại Bảo tàng Hà Nội,
Cháy chung cư nghi do phóng hoả
Sáng 6/4, lửa bùng lên dữ dội tại tầng 14 chung cư ở quận 12, khiến hàng trăm người tháo chạy trong khi chuông báo cháy không hoạt động.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...