Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam xây dựng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia

Cập nhật: 09:04 ngày 24/02/2019
Biểu tượng sẽ giúp thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng logo.

Ngày 23-2 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã làm việc cùng đoàn chuyên gia Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia".

{keywords}

Cục trưởng Đinh Hữu Phí (bìa trái) và chuyên gia KIPA.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị KIPA hỗ trợ xây dựng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia nhằm giúp cho người tiêu dùng xác định nguồn gốc các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, là phương tiện hỗ trợ các nhà quản lý trong việc quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là công cụ quảng bá, thương mại hóa các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hiện đã có 63 sản phẩm của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Để tăng cường phối hợp trong công tác này, ngày 8-8-2018, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương đã ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

{keywords}

Việt Nam hiện có 63 sản phẩm nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tuy nhiên số lượng chỉ dẫn địa lý của Việt Nam còn ít, đặc biệt chưa có biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia. "Đây là những vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết để  bảo đảm vai trò của chỉ dẫn địa lý, thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, giúp các sản phẩm này được khai thác và quảng bá trên cả các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc", ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nói.

Trước đề nghị này, bà Won Hụiae, Trưởng đoàn KIPA khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng và triển khai Dự án "Xây dựng logo chỉ dẫn địa lý quốc gia". KIPA sẽ làm việc với các đơn vị chức năng của Cục và các Bộ, ngành để có đủ cơ sở đánh giá về sự cần thiết, bối cảnh, cơ sở pháp lý và tiến trình để xây dựng Dự án trình Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ và triển khai.

Kim chi - bí quyết sống lâu của người Hàn Quốc
Kim chi chứa nhiều lợi khuẩn, vitamin A và B, có thể là yếu tố giúp người dân Hàn Quốc đạt tới tuổi thọ trung bình 90 năm.
 
Dạy chế tạo vệ tinh siêu nhỏ cho sinh viên ngành vũ trụ
Cách dạy lý thuyết chay sẽ thay thế bằng cách giúp sinh viên tự chế tạo, xây dựng nhiệm vụ cho vệ tinh thật, bắt đầu từ 1 kg.
 
Nhóm nhà khoa học Israel tuyên bố sẽ chữa được ung thư trong 1 năm nữa
Một nhóm các nhà khoa học Israel tuyên bố họ sẽ tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh ung thư trong năm tới, tờ The Jerusalem Post đưa tin hôm 29-1.
 
Nông dân dùng trái cây làm "thuốc trừ sâu"
Ông Ngô Duy Hợp ở Bình Phước đã ủ hỗn hợp tỏi, ớt và các loại trái cây trong gần 30 ngày để tạo ra chế phẩm phòng và diệt sâu bệnh trên vườn rau.
 
Bộ phóng thiết bị định vị giúp cảnh sát theo dõi tội phạm
Công ty Mỹ chế tạo bộ phóng khí nén gắn ở đầu xe cảnh sát, có thể bắn thiết bị theo dõi GPS vào xe chạy phía trước.
 
Thiết bị giám sát hải trình tàu cá của người Việt
Hệ thống được thiết kế với nhiều tác dụng, giúp nhà quản lý, chủ tàu biết rõ di chuyển của tàu cá, truyền dữ liệu, nắm bắt sản lượng.
 
Nhà hàng lẩu phục vụ bằng robot AI ở Trung Quốc
Phần lớn công việc tại nhà hàng lẩu Haidilao ở Bắc Kinh, Trung Quốc được thực hiện bằng các robot trang bị trí tuệ nhân tạo.
 
Vành xe tự uốn cong khi đụng ổ gà
Công nghệ mới do hãng lốp Michelin và hãng vành Maxion hợp tác phát triển giúp bảo vệ bánh xe khi chạy trên mặt đường xấu.
 
Túi sinh thái có thể phân hủy, hòa tan thành nước uống
Túi được làm từ khoai mì, có khả năng tan trong nước, dễ dàng phân hủy trong điều kiện tự nhiên.
 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...