Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị hư hại do ảnh hưởng của bão số 3

Cập nhật: 14:43 ngày 17/09/2014
(BGĐT)- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bắc Giang, do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, tập trung tại các huyện: Lục Nam, Sơn Động và TP Bắc Giang. 

{keywords}
Nhiều diện tích lúa ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang bị đổ.

Đến 10 giờ ngày 17-9, toàn tỉnh không có thiệt hại về người, nhà cửa; công trình hồ đập, kênh mương, đê điều chưa phát hiện sự cố. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa mùa bị đổ, hoa màu bị dập nát. Tại huyện Yên Dũng có 500 ha lúa bị đổ; huyện Tân Yên có hơn 3 nghìn ha lúa, 62 ha ngô bị đổ, 15 ha rau màu bị ngập, đổ gãy 216 cây lâu năm, hơn 2.500 cây ăn quả. Hiện nay các huyện và thành phố đang thống kê diện tích cụ thể, hướng dẫn nông dân biện pháp khắc phục. 

Nhờ được gia cố, sửa chữa trước bão nên thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông suốt, đặc biệt là những điểm xung yếu. Các trạm thu phát sóng đều an toàn, không có tình trạng gãy đổ. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Ở một số huyện như Sơn Động, Lạng Giang… xảy ra tình trạng mất điện, các trạm thu phát sóng đều có máy phát điện dự phòng, bảo đảm an toàn mạng lưới và thông tin liên lạc. 

Nước lũ sông, suối lên nhanh gây ngập úng cục bộ tại một số ngầm tràn làm chia cắt nhiều đoạn trên các đường tỉnh 291, 293, 248 thuộc địa phận các xã Yên Định, Tuấn Đạo, thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động); Nghĩa Phương, Vô Tranh, Trường Sơn (Lục Nam); Phong Minh, Xa Lý (Lục Ngạn). Các tuyến đường tỉnh 279 và quốc lộ 31 thuộc địa bàn huyện Sơn Động bị sạt lở vài điểm nhỏ; gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh gẫy đổ trên hầu khắp các tuyến đường nhưng nhìn chung chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng. Hiện, ngành giao thông tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với các xã, thị trấn thu dọn, canh gác tại điểm bị ngập, hướng dẫn người, phương tiện qua lại.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Bắc Giang, do gió giật mạnh khiến cành cây và vật thể bay vào đường dây làm đứt dây, vỡ sứ gây mất điện trên diện rộng ở hầu hết các huyện, thành phố. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Bắc Giang đã huy động cán bộ, công nhân kiểm tra, khắc phục. Đến trưa ngày 17-9, cơ bản lưới điện được vận hành trở lại.

Hiện, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc và đi sâu vào đất liền. Từ nay đến ngày 20-9, các sông chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ tại sông Lục Nam có khả năng lên trên báo động II. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, ngành tiếp tục trực ban nghiêm túc; các công ty thủy nông chuẩn bị sẵn sàng các phương án bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất và đời sống người dân, bảo đảm an toàn hồ chứa.

Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...