Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang: Thêm 4 xã “cán đích”

Cập nhật: 14:33 ngày 31/10/2014
(BGĐT) - Chạy đua ở giai đoạn nước rút, đến nay toàn tỉnh Bắc Giang có thêm bốn xã: Bích Sơn (Việt Yên), Bảo Đài (Lục Nam), Quang Tiến (Tân Yên) và Tiến Dũng (Yên Dũng) cùng đạt “mốc” 19 tiêu chí nông thôn mới.
{keywords}
Đoàn viên, thanh niên huyện Lục Nam tham gia chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Bảo Đài. Ảnh Việt Hưng
Đổi thay rõ rệt

Năm nay, ngoài hai xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) và Lão Hộ (Yên Dũng) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 8, thời điểm này, toàn tỉnh có thêm bốn xã đạt 19 tiêu chí NTM. Nhờ người dân nỗ lực trong lao động, phát triển kinh tế và sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền mà diện mạo những nơi này đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên. Ở cả bốn xã, hệ thống đường giao thông nông thôn, nội đồng được mở rộng, cứng hóa phong quang, sạch sẽ, tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất thuận lợi. 

Điển hình như xã Bích Sơn có 100% đường giao thông cứng hóa đạt chuẩn, 74% đường nội đồng đổ bê tông. Đường trục xã, ngõ xóm ở hai xã Tiến Dũng, Bảo Đài cũng được cứng hóa 100%. Ông Nguyễn Ngọc Hiệu, Chủ tịch UBND xã Bích Sơn cho biết: “Trước đây đường làng, ngõ xóm chật hẹp, đi lại khó khăn. Triển khai chương trình xây dựng NTM, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã, thôn tích cực tuyên truyền, vận động nên nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, phá dỡ công trình để mở rộng đường giao thông lên 4m-6m”.

Cùng đó, nhiều hộ xây mới, chỉnh trang nhà ở, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Điển hình như thôn Sen, xã Bảo Đài, gần 90% số hộ xây mới cổng, ốp gạch đỏ trang trí đồng đều tạo nét đẹp riêng cho làng quê. Nhà văn hóa, sân thể thao từ thôn đến xã được nâng cấp, xây mới khang trang thu hút nhiều người dân tham gia rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. 

{keywords}

Đưa cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã nông thôn mới Tiến Dũng. Ảnh: Việt Hưng

Bên cạnh đó, các thôn quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, rác thải được thu gom, xử lý. Các thôn ở bốn xã đều đạt làng văn hóa cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Riêng xã Bích Sơn đạt xã văn hóa. 

Cùng với sự đổi thay diện mạo, hình thức tổ chức sản xuất được thay đổi. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh cho biết: “Điểm nổi bật ở bốn xã là tiêu chí thu nhập - cốt lõi trong xây dựng NTM đều đạt và vượt so với mức chuẩn đề ra năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người từ hơn 17 đến 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đều dưới 5%”. 

Cấp ủy, chính quyền, người dân cùng hợp sức

Kết quả trên có được là do cấp ủy đảng, chính quyền các xã xác định rõ ý nghĩa quan trọng của chương trình là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân để chỉ đạo thực hiện. 

Đảng ủy, các chi bộ thôn ban hành các nghị quyết chuyên đề, giao ước thi đua, định kỳ kiểm điểm đánh giá kết quả. Ban quản lý xây dựng NTM xã họp bàn thống nhất và đề ra giải pháp, thời gian thực hiện các tiêu chí. Mỗi xã có tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo xã làm tổ trưởng phụ trách các cụm thôn để đôn đốc thực hiện. 

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang, kết quả thẩm định cho thấy cả 4 xã đều đạt đủ 19 tiêu chí quốc gia về NTM. Hiện Văn phòng đang phối hợp với các xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trong tháng 11.

Đặc biệt là về cách làm, trước khi xây dựng bất cứ công trình hay triển khai mô hình phát triển sản xuất nào, UBND các xã đều chỉ đạo các thôn họp dân để bàn bạc thống nhất, ưu tiên thực hiện các công trình, mô hình thiết yếu phục vụ đời sống như: Làm đường giao thông nông thôn và nội đồng, cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất… Để tăng nguồn lực đầu tư trong khi vốn hỗ trợ Nhà nước có hạn, các xã sáng tạo, linh hoạt trong huy động sức dân. 

Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài nói: “Đối với những công trình đầu tư kinh phí nhiều, xã đều họp và bàn bạc với dân mức đóng góp sau đó mới thực hiện. Tiếp đó, xã thông báo công khai kết quả đóng góp trên hệ thống loa truyền thanh”. Nhờ vậy, sau 4 năm, xã Bảo Đài huy động được gần 20 tỷ đồng, 2.000 ngày công lao động. Người dân xã Bích Sơn góp hơn 10 tỷ đồng, 5.000 ngày công lao động. Xã Tiến Dũng, Quang Tiến huy động được hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình. 

{keywords}

Nhà văn hóa thôn Sen, xã Bảo Đài (Lục Nam) vừa được xây mới.

Ông Trần Khánh Toàn, trưởng thôn Sậu 2, xã Quang Tiến nói: “Để có kinh phí cải tạo khuôn viên nhà văn hoá, thôn họp dân bàn bạc dân chủ, thu mỗi khẩu 100 nghìn đồng. Các hộ đồng thuận nên nhà văn hóa thôn hoàn thành cuối tháng 9 vừa qua, góp phần để xã đạt các tiêu chí”. Ngoài ra, các xã còn vận động người dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất xây dựng công trình, giảm đáng kể chi phí đầu tư xây dựng. Hộ nào hiến diện tích lớn được biểu dương, khen thưởng.

Không chỉ vậy, các xã còn làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, dồn điền đổi thửa, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập. Ví như xã Tiến Dũng có 7/9 thôn hoàn thành dồn điền, đổi thửa chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, dưa, khoai tây chế biến, thu nhập 70-80 triệu đồng/ha/năm. Xã Bích Sơn xây dựng cánh đồng mẫu thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm; trồng hoa chất lượng cao doanh thu hơn 800 triệu đồng/ha/năm. Nguồn kiều hối do con em đi xuất khẩu lao động mỗi năm gửi về 60-70 tỷ đồng/xã cũng giúp cho Bích Sơn, Bảo Đài có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển .

Hải Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...