(BGĐT) - Ngày 27-5, tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) UBND các tỉnh: Bắc Giang, Lào Cai, Hải Dương và Hưng Yên đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc với các doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu vải thiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đồng chủ trì hội nghị.
|
Quang cảnh hội nghị. |
Đến dự còn có lãnh đạo Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); đại diện một số cơ quan trực thuộc bộ, ngành T.Ư, địa phương và hơn 100 doanh nghiệp (DN) Trung Quốc và Việt Nam. Đây là nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang năm 2016.
Báo cáo tình hình sản xuất vải thiều năm 2016, Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang Trần Quang Tấn cho biết, mặc dù năm 2016, diện tích và sản lượng giảm song chất lượng vải thiều được tăng lên. Theo đó, năm nay, tổng diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 30 nghìn ha, giảm một nghìn ha so với năm 2015. Tổng sản lượng ước đạt 130 nghìn tấn, giảm 65 nghìn tấn so với năm 2015.
Đáng chú ý, năm 2016, sản xuất theo tiêu chuẩn Globalgap tăng gần 98 ha so với năm 2015 tập trung ở hai xã Hồng Giang và Giáp Sơn (Lục Ngạn). Diện tích trên được trồng, chăm sóc dưới sự giám sát nghiêm ngặt về quy trình sản xuất của các cơ quan chức năng, bảo đảm đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, Australia, EU… Hơn 12,5 nghìn ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với sản lượng khoảng 53 nghìn tấn.
|
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao đổi với lãnh đạo huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). |
Hội nghị đã nghe các DN của Trung Quốc và Việt Nam kiến nghị các vấn đề về giao thông, giao thương, sản xuất, chế biến… cần có biện pháp tháo gỡ để vải thiều nói riêng và nông sản nói chung được tiêu thụ thuận lợi. Đại diện lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng đã lắng nghe và giải đáp những kiến nghị của các DN.
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Trần Vũ Hoàng khẳng định: Đối với mặt hàng xuất khẩu vải thiều thời gian tới, lực lượng Hải quan Lào Cai sẽ thực hiện tốt vai trò đầu mối xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, bến bãi và các thủ tục hành chính góp phần bảo đảm thông quan nhanh nhất.
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng yêu cầu các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu vải thiều, xuất, nhập cảnh người và phương tiện kể cả làm việc ngoài giờ; cử cán bộ trực, kịp thời xử lý tình huống không để ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Đồng chí đề nghị huyện Hà Khẩu tiếp tục tạo điều kiện trong việc làm thủ tục thông quan, kiểm dịch, bố trí nhân lực làm thêm giờ không để hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu. Các thương nhân tìm hiểu kỹ các đối tác để làm ăn lâu dài, nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật về thông quan, thương mại để có phương án kinh doanh phù hợp.
Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Bằng, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định, cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thông quan nông sản, trong đó có vải thiều.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thương nhân trong và ngoài nước, nhất là thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác của UBND tỉnh Lào Cai và chính quyền huyện Hà Khẩu giúp vải thiều Bắc Giang tiêu thụ thuận lợi tại Trung Quốc những năm qua.
Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) tiếp tục có chính sách nhằm giảm thời gian làm thủ tục, ưu tiên thông quan vải thiều, kho bãi, phương tiện vận chuyển; tăng cường trao đổi thông tin thị trường, lưu lượng vải thiều hằng ngày, những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết kịp thời...
Ngọc Hân