(BGĐT) - Mặc dù được cơ quan chức năng khuyến cáo, cảnh báo nhiều lần về sự nguy hiểm của bệnh dại đối với tính mạng con người song thời gian qua, nhiều hộ dân trong tỉnh Bắc Giang vẫn lơ là, chủ quan không phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.
|
Cán bộ thú y tỉnh tiêm vắc-xin dại cho đàn chó. |
Thiệt mạng vì chủ quan
Những ngày này, không khí tang thương bao trùm gia đình chị Trần Thị Oanh, thôn Nương, xã Mỹ An (Lục Ngạn). Cách đây chưa xa, con trai duy nhất mới 5 tuổi của chị đã mãi mãi ra đi vì bệnh dại. Được biết, giữa tháng 5 năm nay, một con chó của gia đình người họ hàng cùng xã đã cắn con trai chị Oanh và hai người khác. Sau đó con chó này có biểu hiện bất thường và chết. Do chủ quan, cứ ngỡ chó cắn sây sát qua loa, vết thương sẽ mau lành nên chị Oanh không đưa con đi tiêm phòng vắc-xin dại. Hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Sau khi con chị qua đời, hai người cùng bị con chó này cắn mới “tá hỏa” đến cơ sở y tế dự phòng để điều trị.
Không riêng gia đình chị Oanh, nỗi đau mất người thân vì bệnh dại còn ập xuống nhiều gia đình khác trong tỉnh. Đơn cử, giữa tháng 7 này, một phụ nữ ngoài 30 tuổi ở thôn Muối, xã Giáp Sơn cũng qua đời vì bệnh dại. Do thiếu hiểu biết về kiến thức phòng dại nên khi bị chó cắn, chị không đi tiêm vắc-xin mà điều trị bằng thuốc nam.
Theo cơ quan chức năng, mấy năm gần đây, trong tỉnh liên tiếp có người bị chó, mèo cắn gây tử vong. Từ đầu năm đến nay, có 65 người chết do bệnh dại tại 27 tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Bắc Giang có hơn 4 nghìn người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng, trong đó có 5 người tử vong ở các huyện: Việt Yên, Lục Ngạn, Yên Dũng. Ông Hoàng Đăng Huyến, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: “Những người tử vong vì bệnh dại trước đó đều có cơ hội cứu chữa. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc thiếu kiến thức phòng bệnh nên khi bị chó, mèo cắn đã không tiêm vắc - xin phòng dại ngay. Khi đã lên cơn thì không thể cứu được”.
Coi trọng phòng bệnh
Những người tử vong vì bệnh dại trước đó đều có cơ hội cứu chữa. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc thiếu kiến thức phòng bệnh nên khi bị chó, mèo cắn đã không tiêm vắc - xin phòng dại ngay. Khi đã lên cơn thì không thể cứu được”.
Ông Hoàng Đăng Huyến, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) |
Theo các chuyên gia y tế, không có bệnh dại trên chó, mèo sẽ không có bệnh dại trên người. Bệnh dại rất nguy hiểm, lây từ động vật sang người, gây tử vong. Thế nhưng, công tác phòng bệnh dại cho chó, mèo ở nhiều nơi trong tỉnh còn nhiều kẽ hở khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.
Tổng đàn chó, mèo của tỉnh hiện có hơn 270 nghìn con. Để ngăn ngừa bệnh dại, hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai kế hoạch tiêm phòng tập trung và bổ sung; chủ động cung ứng kịp thời vắc-xin. Thế nhưng kết quả tiêm phòng dại chỉ đạt gần 40% tổng đàn, chưa bảo đảm an toàn cho vật nuôi. Một số huyện gần như bỏ trắng hoặc có tiêm phòng nhưng kết quả thấp như: Lục Ngạn, Sơn Động chưa đạt 10% so với tổng đàn; Hiệp Hòa hơn 10%; Việt Yên, Yên Dũng cũng chưa đạt nửa tổng đàn.
Nguyên nhân của tình trạng trên trước hết do nhiều hộ dân chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hại của bệnh này, có tâm lý khi nào có dịch mới tiêm phòng dại cho chó, mèo. Trong khi đó chi phí mua vắc-xin tiêm phòng cho vật nuôi chỉ có giá 10-12 nghìn đồng/liều, bằng 1/10 so với tiêm phòng dại cho người. Bên cạnh đó, địa bàn các xã tại một số huyện miền núi, vùng cao Lục Ngạn, Sơn Động rộng, đi lại khó khăn, chó thả rông là chủ yếu nên nhiều hộ ngại đưa chó đi tiêm. Lo ngại hơn, ngay ở xã có người bị chó cắn gây tử vong mới đây như: Mỹ An, Giáp Sơn, Quý Sơn (Lục Ngạn), tỷ lệ tiêm phòng cũng rất thấp.
Ông Vi Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Giáp Sơn nói: “Năm nào xã cũng giao cán bộ thú y thông báo trên loa truyền thanh ngày tiêm, địa điểm tiêm tại các thôn hoặc cụm thôn nhưng nhiều hộ vẫn không đưa chó, mèo đi tiêm. Năm ngoái, địa phương chỉ tiêm được khoảng 100/450 con. Thời điểm này, xã đang triển khai công tác tiêm phòng”. Nguyên nhân nữa là, chính quyền, cán bộ thú y cơ sở một số nơi chưa quan tâm triển khai kế hoạch, tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng, nuôi nhốt chó, mèo theo quy định. Đồng thời chưa áp dụng nghiêm chế tài xử phạt theo quy định của Nghị định 40/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y từ 100- 500 nghìn đồng đối với các hộ dân không thực hiện tiêm phòng.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật, chỉ đạo cơ quan thú y phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc-xin. Đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời vật nuôi mắc bệnh để tham mưu với UBND tỉnh phương án xử lý kịp thời.
Các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng chống và chủ động kinh phí hỗ trợ mua vắc-xin, hóa chất tiêu độc khử trùng. Đồng thời chỉ đạo các xã thống kê đàn chó, mèo để quản lý, tiêm phòng triệt để và yêu cầu chủ hộ không thả rông chó, mèo theo quy định của Luật Thú y, phải có rọ mõm và người dắt khi ra ngoài.
Hải Minh