Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: 160 tập thể và nông dân tiêu biểu được khen thưởng

Cập nhật: 16:11 ngày 26/12/2016
(BGĐT) - Ngày 26-12, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2012-2016. Tới dự có các đồng chí: Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh và 149 nông dân tiêu biểu SXKDG.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào SXKDG giai đoạn 2012-2016.

Giai đoạn vừa qua, phong trào SXKDG thu hút nhiều hội viên tham gia và đạt kết quả cao. Toàn tỉnh có hơn 114 nghìn hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó cấp T.Ư có 764 hộ, cấp tỉnh gần 5 nghìn hộ, cấp huyện hơn 21 nghìn hộ,… tập trung chủ yếu ở huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Thế. Trong đó, có 131 hội viên có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 728 hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, điển hình như gia đình ông: Tô Hiến Thành, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa) thu nhập 3 tỷ đồng/năm từ nuôi lợn siêu nạc; Nguyễn Ngọc Dung, xã Đông Sơn (Yên Thế) thu nhập 1,7 tỷ đồng/năm từ trồng cam Vinh… 

Phong trào SXKDG tạo việc làm cho khoảng 500 nghìn hội viên, giúp hơn 2 nghìn hộ thoát nghèo. Giai đoạn 2017-2021, các cấp HND trong tỉnh phấn đấu mỗi năm có từ 200- 400 hộ đạt danh hiệu SXKDG, xây dựng 1-2 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, giúp đỡ từ 50-100 hội viên thoát nghèo. 

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Lều Vũ Điều, Dương Văn Thái biểu dương những thành tích các cá nhân, tập thể đạt được thời gian qua và khẳng định, phong trào nông dân thi đua SXKDG đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. 

Các đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp HND tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phát triển hội; bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên. Cùng đó, các cấp hội giúp đỡ hội viên phát huy tốt vai trò liên kết "4 nhà", tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới xuất khẩu. Tích cực vận động bà con dồn điền đổi thửa, hình thành vùng sản xuất tập trung, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Nhân dịp này, 160 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, HND tỉnh khen thưởng. 

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...