Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo: Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển

Cập nhật: 20:18 ngày 30/12/2016
(BGĐT) - Ngày 30- 12, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cùng đông đảo DN hội viên. 

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh hiện có hơn 500 hội viên. Năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với DN; duy trì chương trình Cafe doanh nhân. Chủ trì phối hợp lấy ý kiến đánh giá, phản hồi của DN đối với cơ chế chính sách của tỉnh và thái độ của cán bộ, công chức ở các sở, ngành. Tích cực tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp lý giúp DN nâng cao năng lực quản trị, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh thi đua khen thưởng, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đối ngoại, duy trì mối quan hệ tốt với các sở, ngành. 

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các DN cơ bản nhất trí với đánh giá của Hiệp hội và đề nghị cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ “cầu nối” giữa DN với chính quyền; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Các cấp, ngành cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN triển khai các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhất là cần tích cực hỗ trợ DN trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Nhà nước, các ngân hàng thương mại có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa, khơi thông nguồn vốn vay ưu đãi giúp DN phát triển… 

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội, hội viên trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm phát triển DN, đặc biệt là DN tư nhân. Nhờ vậy năm qua, toàn tỉnh có gần 1 nghìn DN thành lập mới, đội ngũ DN không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn tăng về quy mô, vốn đầu tư đăng ký. Điều đó khẳng định những chính sách của tỉnh đang phát huy hiệu quả, thực sự giúp DN phát triển. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu cho sự đổi mới, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi DN vượt qua, chủ động tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hơn nữa sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành của tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển và mong rằng Hiệp hội DN nhỏ và vừa tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” kịp thời nắm bắt, phản ánh những vướng mắc của DN để các cấp chính quyền tháo gỡ, giải quyết; tích cực động viên DN khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng phát triển.

Văn Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...