Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Cập nhật: 15:35 ngày 02/02/2017
(BGĐT) - Ngày 2-2 ( mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, phường Xương Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chiến thắng Xương Giang. Ảnh: Đỗ Quyên.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã trồng 50 cây xanh trong khuôn viên Khu di tích Chiến thắng Xương Giang và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang. Ngay sau lễ phát động, UBND các phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang sẽ tổ chức trồng cây tại các khu đất được quy hoạch cây xanh, các tuyến phố, khuôn viên. 

Theo đó, từ nay đến hết ngày 10-2, TP phấn đấu trồng 300 cây đô thị, qua đó nâng tỷ lệ cây xanh trung bình trên địa bàn từ 15 m2/người hiện tại lên 18m2/người vào năm 2020.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, xã Nham Sơn (Yên Dũng). 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn trồng cây tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Ảnh: Văn Thương.

Buổi lễ do UBND huyện Yên Dũng tổ chức thu hút hơn 400 cán bộ, người dân, học sinh trên địa bàn tham gia. Các đại biểu đã trồng 410 cây xanh gồm bồ đề, đại, ngọc lan, thông, phượng trong khuôn viên Thiền viện. 

Sau lễ phát động, UBND huyện Yên Dũng tiếp tục triển khai kế hoạch “Tết trồng cây” đến các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn; toàn huyện phấn đấu trồng mới 90 ha rừng phòng hộ và 150 nghìn cây phân tán trong năm 2017. 

* Sáng 2-2, tại khuôn viên Ban CHQS huyện thuộc thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, UBND huyện Việt Yên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu 2017.

Tại lễ phát động, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây bảo vệ môi trường

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị về kỹ thuật trồng và giới thiệu nguồn giống cây bảo đảm đúng chủng loại và chất lượng; đồng thời phối hợp với Ban CHQS huyện kiểm tra, chăm sóc, quản lý số cây đã trồng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu trồng  106 cây xanh gồm: Bàng Đài Loan, muồng, bằng lăng, vú sữa, nhãn,  sấu và cây xanh trong khuôn viên của Ban CHQS huyện.

PV-CTV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...