Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thu nhập cao từ vườn - rừng

Cập nhật: 09:36 ngày 05/05/2017
(BGĐT) - Luôn mong muốn thoát nghèo, chị Phùng Thị Chỉnh (SN 1983), dân tộc Tày, thôn Tiên Lý, xã Yên Định cần mẫn trồng rừng, đưa một số cây ăn quả cho năng suất cao vào canh tác. Với mô hình này, gia đình chị thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

{keywords}

Chị Phùng Thị Chỉnh thu hoạch táo.

Sau quá trình đúc rút kinh nghiệm, vài năm trước chị Phùng Thị Chỉnh đầu tư 20 triệu đồng mua cây giống, trồng hơn 200 gốc táo Đài Loan. Chẳng phụ công người, cây phát triển tốt, ngay vụ đầu cho nhiều quả, thương lái về tận nhà thu mua. Thấy hiệu quả cao, chị mạnh dạn mở rộng trồng 400 cây; đồng thời trồng thêm 9 sào đu đủ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt… nên cây phát triển nhanh, cho năng suất cao. Tận dụng lợi thế đất rừng, chị trồng 5 ha keo, kết hợp nuôi hơn 100 đàn ong mật, gà đồi... 

Mỗi năm, gia đình chị thu 3 tấn táo, 3 tấn mật ong, cùng nhiều nông sản khác, tổng thu nhập gần 300 triệu đồng. Đến nay, hộ chị Chỉnh có kinh tế khá giả, là một trong những điểm sáng vươn lên làm giàu tại địa phương.  

Đưa khách thăm một vòng cơ ngơi của gia đình, chị Chỉnh phấn khởi chia sẻ, để có thành công trong phát triển kinh tế, điều quan trọng nhất là ý chí vươn lên, không cam chịu đói nghèo. Cần nắm chắc kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; lựa chọn cây, con giống chất lượng. Thời gian tới, chị tiếp tục mở rộng mô hình theo hướng sản xuất sạch, an toàn, tạo uy tín cho sản phẩm. 

Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị Chỉnh còn tích cực vận động các hội viên phụ nữ khác cùng xây dựng mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Chị thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho các chị em, chung tay góp sức xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Nhiều phụ nữ trong thôn đã chú trọng trồng rừng, phát triển vườn cây ăn quả... Bà Hoàng Thị Nụ, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định nhận xét: “Chị Chỉnh là hội viên năng động, luôn nhiệt tình giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất cùng vươn lên thoát nghèo. Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên học tập, nhân rộng mô hình vườn - rừng trong thời gian tới”.

Trần Khuya

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...