Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm mô hình nông nghiệp tiêu biểu tại Lục Nam

Cập nhật: 19:41 ngày 05/07/2017
(BGĐT) - Chiều 5-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại huyện Lục Nam gồm: Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại xã Đông Hưng; nuôi bồ câu trong lồng tại xã Chu Điện. Cùng đi có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cùng đoàn công tác thăm phòng cấy ngọc trai của anh Trương Đình Tùng.

Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc của hộ anh Trương Đình Tùng thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng có quy mô hơn 10 nghìn con, hình thành từ hơn một năm trước. Để tạo ngọc ưng ý, anh Tùng nhập hạt ngọc từ nước ngoài về, áp dụng biện pháp kỹ thuật cấy vào con trai. Sau đó đưa trai vào túi lưới treo dưới ao. Nguồn nước lấy từ hồ Suối Nứa, bảo đảm chất lượng. Thực tế cho thấy, trai sinh trưởng tốt, đang cho ngọc màu vàng và trắng. Dự kiến giữa năm sau anh sẽ thu được sản phẩm với lợi nhuận cao. 

Trang trại nuôi chim bồ câu trong lồng của gia đình anh Nguyễn Văn Nghiêm, thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện có tổng đàn hơn 7 nghìn cặp. Cách nuôi này đã rút ngắn khoảng cách giữa các lứa sinh sản của đàn chim, tiết kiệm chi phí. Mỗi năm, anh bán hơn 800 nghìn con, trừ chi phí thu hơn 2 tỷ đồng.

Đến thăm các mô hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái biểu dương và đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của hai chủ trang trại. Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh và bước đầu đã thành công, mở ra triển vọng phát triển nghề mới. Đồng chí lưu ý chính quyền địa phương, đơn vị chuyên môn của huyện xem xét, có thể cùng chủ hộ đào tạo nghề, mở rộng quy mô nhân nuôi ngọc trai, từng bước đưa nơi đây trở thành làng nghề, được đông đảo người dân cả nước biết đến. Từ đó thu hút khách tham quan, gắn với phát triển du lịch sinh thái dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có. Với mô hình nuôi chim bồ câu cần tính toán thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, đầu tư dây chuyền giết mổ để đưa sản phẩm tiêu thụ trong các siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái (giữa) trò chuyện với chủ mô hình nuôi chim bồ câu ở xã Chu Điện Nguyễn Văn Nghiêm.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan và huyện Lục Nam bám sát cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Hướng dẫn hộ nuôi trai lấy ngọc xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, trên cơ sở đó thực hiện cơ chế hỗ trợ, tiếp sức cho mô hình mới ứng dụng công nghệ.

Trịnh Lan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...