Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa khởi nghiệp

Cập nhật: 09:07 ngày 25/09/2017
(BGĐT) - Tiếp tục hưởng ứng phong trào khởi nghiệp, năm nay, Bắc Giang đề ra mục tiêu thành lập mới 1 nghìn doanh nghiệp (DN) và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tất cả DN.
{keywords}

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang trao quyết định kết nạp hội viên mới tại huyện Hiệp Hòa, tháng 6 - 2017. Ảnh tư liệu.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm nay, số DN mới trên địa bàn tăng cao với gần 950 DN được thành lập, tăng 57,6% so với cùng kỳ và đạt gần 95% kế hoạch đề ra. Rõ ràng, thành quả đó kết tinh từ quan điểm “đồng hành cùng DN” của chính quyền các cấp bằng những hành động cụ thể phá vỡ “rào cản” bất lợi, động viên, khuyến khích DN khởi nghiệp, phát triển.

Các cấp, ngành đã có nhiều giải pháp thiết thực về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, góp phần lan tỏa tinh thần, ý chí khởi nghiệp. Để khởi nghiệp thành công, nhà đầu tư, doanh nhân phải có môi trường kinh doanh thuận lợi, có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các chương trình hỗ trợ pháp lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, nguồn vốn ưu đãi, mở rộng thị trường. Vì thế, cùng với các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ, các sở, ngành, đơn vị liên quan còn có nhiều cơ chế ưu đãi khuyến khích, hỗ trợ thành lập DN.

Nhiều diễn đàn thanh niên khởi nghiệp được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn dành gói tín dụng ưu đãi cho khởi nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một DN tại Hà Nội cam kết hỗ trợ phần mềm kế toán trị giá gần 3 triệu đồng cho mỗi DN đăng ký thành lập mới tại đơn vị trong năm 2017. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ dành thời gian hằng tháng mà còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nhân, nhà đầu tư để lắng nghe ý kiến, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Mới đây, UBND tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Giang” nhằm tạo thuận lợi hơn cho DN, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp...

Những thành quả ban đầu phần nào cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của T.Ư nhằm giúp DN khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên thực tế cho thấy, sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN khởi sự mới chỉ là điều kiện “cần” mà thôi. Một khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, cứ 10 dự án khởi nghiệp mới có một dự án thành công. Năm 2016, toàn quốc có hơn 110 nghìn DN khởi nghiệp nhưng tỷ lệ “sống sót” chỉ khoảng 10%.

Khởi nghiệp không phải muốn là được, bên cạnh có ý tưởng sáng tạo, DN khởi nghiệp còn phải nghiên cứu nhiều vấn đề như: Thị trường, kỹ thuật, tài chính, pháp luật... Thế nên, điều quan trọng nhất là bản thân doanh nhân, DN cần phải phát huy nội lực, mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường, có đủ tư duy, trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua thử thách để khởi nghiệp thành công, DN phát triển bền vững.

Bảo Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...