Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Doanh nhân Sông Lục trên đất Hà Thành

Cập nhật: 10:31 ngày 31/01/2018
(BGĐT) - Từng sinh ra, lớn lên và uống chung dòng nước sông quê, các doanh nhân Lục Nam - Lục Ngạn tại Thủ đô Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh, khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng, luôn đồng lòng, sát cánh dưới mái nhà chung: Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Sông Lục.
{keywords}

Ban chấp hành CLB Doanh nhân Sông Lục tại Hà Nội.

Sải cánh vươn xa

"Chúng tôi là đồng hương, gặp nhau giữa Thủ đô Hà Nội đã là một điều đáng quý, dành cho nhau sự quan tâm, hỗ trợ càng ý nghĩa hơn. Anh em quy tụ về mái nhà chung là CLB, tình cảm ấy thêm phần ấm áp, gần gũi", ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sông Lục tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật và Vận tải ô tô chia sẻ. Ngay từ cái bắt tay đầu tiên, sự cởi mở, chân tình thể hiện qua mỗi câu chuyện ông kể.

Ra đời năm 2013 với tên gọi CLB Doanh nhân Lục Nam - Lục Ngạn, năm 2015 CLB đổi tên thành CLB Doanh nhân Sông Lục. Hiện CLB có 40 thành viên sinh hoạt thường xuyên, nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau như: Thời trang, bất động sản, y tế, luật sư, vận tải, lữ hành, giáo dục... Trong câu chuyện, ông Đức điểm mặt một số anh tài, những doanh nhân lớn trong CLB không chỉ làm giàu cho mình mà luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đó là doanh nhân Bùi Thành Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Lý hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp của anh tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hay doanh nhân trẻ Bùi Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung cấp công nghệ Bách Khoa Hà Nội - chủ nhân của một cơ ngơi đồ sộ trên đất Hà Thành, đã chắp cánh cho hàng nghìn học sinh, lao động có điều kiện học tập và làm việc tại nước ngoài. Cũng không thể không nhắc đến Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Taxi Sao Mai Nguyễn Đức Lợi; doanh nhân Nguyễn Tiến Cường, Công ty TNHH Tổng hợp Nam Linh luôn tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương hay Đào Đăng Văn từ thợ đánh giày trở thành ông chủ lớn trong lĩnh vực xây dựng. Bản thân doanh nhân Phạm Văn Đức, ngoài kinh doanh giỏi, ông còn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND quận Hoàng Mai...

Theo thống kê năm 2016, tổng doanh thu của hội viên CLB đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp thành viên giải quyết việc làm cho hơn 3,5 nghìn lao động, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/lao động/tháng, trong số đó một lượng lớn lao động là người Bắc Giang. Một số doanh nhân như: Bùi Quang Thịnh, Vũ Văn Tuyên đã về Bắc Giang đầu tư sản xuất, kinh doanh.

{keywords}

Doanh nhân Bùi Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp công nghệ Bách Khoa Hà Nội tặng quà trẻ em, gia đình khó khăn tại xã Lục Sơn (Lục Nam).

Vững bước tương lai

Ông Phạm Văn Đức chia sẻ: Gia nhập CLB, mọi người có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, tìm thấy những cơ hội hợp tác, quảng bá hình ảnh và phát triển doanh nghiệp. Đơn giản chỉ là những việc thường ngày như ưu tiên hơn khi sử dụng sản phẩm của nhau, chẳng hạn mua ô tô, vé máy bay, thời trang, tư vấn luật cho đến nước uống, văn phòng phẩm, dịch vụ y tế... Tuy vậy, để quan hệ bền vững, khi sử dụng sản phẩm của nhau phải thực sự rành mạch về tài chính. Mặt khác, vì tự nguyện nên có điều lệ chung, tiêu chí hoạt động không phân biệt giàu hay nghèo mà miễn là doanh nghiệp muốn gắn kết tình cảm, có nghĩa vụ đóng góp xây dựng CLB, xa hơn là hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, Ban liên lạc tổ chức họp mặt đầu xuân, tất niên, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tổ chức thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn. Từ bao giờ, CLB trở thành “bến đỗ” về mặt tinh thần của các thành viên, thực sự trở thành ngôi nhà chung, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống quê hương.

Những sự kiện hướng về quê hương được CLB tổ chức gần đây như: Đóng góp đúc tượng đồng Hoàng Hoa Thám tại Yên Thế (năm 2013). Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Lục Nam (2017), các thành viên CLB đóng góp vật chất ủng hộ 6 nhà tình nghĩa tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Chưa kể, hằng năm từng thành viên CLB có những hoạt động riêng nhằm tri ân, hướng về quê hương, giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó...

Vẫn biết “thương trường là chiến trường” với bao áp lực, thách thức và cả sự cạnh tranh khốc liệt, với các doanh nhân khởi nghiệp nơi “đất khách quê người” càng là thử thách lớn. Nhưng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự đoàn kết, tin rằng các doanh nhân Sông Lục không ngừng sát cánh bên nhau, tiếp tục vững tay chèo đưa "con tàu" doanh nghiệp vượt khơi xa và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa đối với quê hương.

Đắc Thụ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...